NATO sẽ triển khai 4.000 quân tới gần biên giới Nga

Bùi Loan 19/09/2016 21:05

Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhất trí sẽ triển khai một lực lượng “kiềm chế” và có thể cả lực lượng “chiến đấu” gồm khoảng 4.000 quân tới khu vực Baltic sát sườn Nga trước thời điểm tháng 5/2017.

Thông tin này được tướng Petr Pavel- Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO đưa ra trong cuộc họp của các tướng lĩnh quân đội thuộc các nước thành viên NATO tại Split, Croatia hồi cuối tuần qua. Theo ông Pavel, 4 nhóm chiến đấu sẽ lần lượt được triển khai tới khu vực Baltic vào những thời điểm khác nhau trong nửa đầu năm 2017.

Quan hệ Nga- NATO trở nên căng thẳng từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của nước này từ năm 2014, cũng như sự can thiệp của Moscow vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    NATO sẽ triển khai 4.000 quân tới gần biên giới Nga

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO