Nga nỗ lực khôi phục vị thế cường quốc Hải quân

Khánh Duy 28/07/2015 01:00

Hàng loạt chiến hạm, tàu ngầm, tàu đổ bộ lưỡng cư cùng nhiều binh sỹ của nước Nga đã được triển khai tại các thành phố cảng xuyên suốt nước Nga trong hôm Chủ nhật vừa qua để trình diễn sức mạnh và khả năng quân sự của “Hạm đội thép” nhân Ngày Hải quân.

Hải quân Nga tập trận giả định trên vùng biển Baltic nhân Ngày Hải quân.

(Nguồn: Ria Novosti)

Kể từ năm 1939 đến nay, ngày Hải quân Nga được tổ chức thường niên vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy nhằm tôn vinh chiến thắng của thủy quân nước này trong trận chiến Gangut đầu tiên. Buổi lễ năm nay đánh dấu bằng các đoàn diễu hành các chiến hạm thuộc đơn vị hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Biển Bắc, hạm đội Biển Baltic và hạm đội Biển Đen.

“Vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy, chúng tôi có truyền thống vinh danh những người phục vụ trong Hải quân và cựu binh, chúng tôi cũng tôn vinh những thợ đóng tàu và các tổ chức nghiên cứu tại khu phức hợp công nghiệp quốc phòng” - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói.

Buổi lễ năm nay bắt đầu tại khu vực Viễn Đông của nước Nga với màn trình diễn của Hạm đội Thái Bình Dương trên vịnh Amur, nơi có 20 chiến hạm và tàu ngầm với sự dẫn dắt của tàu tên lửa Varyag tham dự. Các tàu chống ngầm Đô đốc Vinogradov và Marshal Shaposhnikov, chiến hạm Bistry và tàu đổ bộ Nikolay Vilkov cũng tham gia buổi trình diễn.

Các cuộc trình diễn khác ở Vladivostok và Petropavlovsk-Kamchatsky cũng gây chú ý đặc biệt bằng sự xuất hiến của robot chiến đấu tối tân Platform-M của Nga. Tại vịnh Avachinsky ở Kamchatka, khoảng 15 chiến hạm cùng các đội tàu hỗ trợ cũng tham gia các nội dung của lễ chào mừng Ngày Hải quân.

Khoảng hơn 30 chiến hạm, tàu ngầm, tàu hỗ trợ và tàu cơ động thuộc Hải quân Nga, hơn 15 trang thiết bị hiện đại của lực lượng cảnh sát biển cùng hơn 2.000 binh sỹ thuộc Hạm đội Biển Baltic cũng xuất hiện trước đám đông nhân sự kiện hôm chủ nhật vừa qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tham dự một sự kiện ăn mừng ở thành phố Baltyisk thuộc khu vực Kaliningrad. Tại đây, Hạm đội Biển Baltic đã có buổi trình diễn lớn nhất với sự tham dự của nhiều chiến hạm chủ lực của Hải quân Nga như chiến hạm Nastoichiviy, tàu tấn công đổ bộ Kaliningrad, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, tàu ngầm Stary Oskol và tàu phá mìn Alexey Obukhov. Ngoài ra còn có 8 hạm đội chiến đấu cơ ném bom Su-34 và máy bay đánh chặn MiG-31 lần đầu tiên xuất hiện trong sự kiện ở Baltyisk.

Tại St.Petersburg, 10 chiến hạm các loại gồm cả tàu đổ bộ Minsk, tàu chống ngầm Urengoy và tàu ngầm Vyborg cũng tham gia buổi trình diễn nhân ngày Hải quân. Hạm đội Biển Bắc ở khu Murmansk còn gây bất ngờ cho người xem bằng cách tổ chức hẳn một cuộc chiến giả định, với một bên tấn công và một bên phòng thủ.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng họ đang nỗ lực khôi phục vị thế của một cường quốc hải quân hàng đầu thế giới. Hiện nay, hơn 80 chiến hạm và tàu hỗ trợ các lớp khác nhau đang đảm nhận các nhiệm vụ ở những khu vực biển khác nhau trên thế giới. Theo Bộ này, Nga hiện đang tiếp tục đóng các chiến hạm mới dành cho Hải quân. Dự kiến đến cuối năm 2015, Hải quân Nga sẽ nhận được 10 chiến hạm và tàu ngầm thuộc cỡ lớn và 40 ca nô tuần tiễu cùng nhiều tàu yểm trợ với các tính năng khác nhau.

Các sự kiện mừng Ngày Hải quân của Nga diễn ra gần như cùng thời điểm mà Điện Kremlin công bố một học thuyết Hải quân mới trên website chính thức của mình. Trong một cuộc gặp gỡ với các tướng lĩnh trên tàu khu trục Đô đốc Gorshkov ở Baltyisk hôm 26-7, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của học thuyết mới này là nhằm đảm bảo chính sách hải quân hiệu quả, toàn diện để bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga nỗ lực khôi phục vị thế cường quốc Hải quân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO