Nga sắp đàm phán nối lại hiệp ước kiểm soát vũ khí với Mỹ

10/02/2017 19:00

Khả năng về việc đàm phán mở rộng một hiệp ước kiểm soát vũ khí tiên phong giữa Nga và Mỹ sẽ là đề tài trọng tâm đem ra thảo luận trong các vòng họp giữa đại diện Moscow và Washington tới đây, Điện Kremlin hôm 10/2 cho hay.

Điện Kremlin hé lộ về khả năng nối lại hiệp ước quan trọng với Mỹ. (Nguồn: RT).

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, trong một thông báo hôm 10/2, cho hay, viễn cảnh mở rộng Hiệp ước New START, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào năm 2021, sẽ “phụ thuộc vào quan điểm của các đối tác Mỹ” và cần phải có nhiều cuộc đàm phán.

Ông Peskov không nêu rõ quan điểm của Điện Kremlin về mong muốn mở rộng hiệp ước được ký kết từ năm 2010, trong đó hạn chế số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga xuống dưới con số 1.550 đầu đạn mỗi nước hay không và kế hoạch cụ thể cho các vòng đàm phán sắp tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo với các phóng viên tại Moscow, ông Peskov cũng đề cập tới việc “tạm ngừng đối thoại về các vấn đề an ninh chiến lược” giữa Nga và Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, và nói rằng Moscow và Washington giờ cần phải “cập nhật thông tin và xem lại quan điểm” của nhau.

Quan hệ Nga-Mỹ đã trải quan giai đoạn hết sức căng thẳng kể từ khi khủng hoảng Ukraine bùng nổ, cuộc chiến ở Syria và các cáo buộc vô căn cứ cho rằng Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng đồ sộ nhằm vào phía đảng Dân chủ của Mỹ trong quá trình bầu cử Tổng thống. Hiện nay, Điện Kremlin hoan nghênh cam kết của Tổng thống Donald Trump trong việc hàn gắn quan hệ song phương.

Trong khi đề xuất về khả năng hợp tác với Moscow trong cuộc chiến chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria, ông Trump lại có ý chỉ trích New START và từng đề cập tới sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh hạt nhân của nước Mỹ.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Trump từng tuyên bố trên Twitter rằng Mỹ nên “tăng cường và mở rộng khả năng hạt nhân” cho đến khi phần còn lại của thế giới “cảnh giác với hạt nhân”. Về phần mình, Tổng thống Putin cũng từng nói rằng tăng cường khả năng hạt nhân của Nga trong bối cảnh hiện tại nên được đặt làm trọng tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga sắp đàm phán nối lại hiệp ước kiểm soát vũ khí với Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO