Nga triển khai vũ khí hiện đại tới Bắc cực

BL 24/06/2015 15:03

Chính phủ Nga mới đây tuyên bố triển khai các hệ thống vũ khí phòng không hiện đại tới Bắc cực.

Theo Sputnik, ông Kirill Makarov, Phó tư lệnh Lực lượng phòng không Nga, cho biết điện Kremlin sẽ đưa máy bay chiến đấu, các hệ thống tên lửa đất đối không, rađa… tới bờ biển nước Nga ở Bắc cực. Theo ông Makarov, việc Nga triển khai vũ khí hiện đại tới Bắc cực là một phần trong chiến lược quân sự mới mà Tổng thống Vladimir Putin ký thông qua hồi tháng 12-2014.
Bắc cực được đánh giá là khu vực rất giàu các loại tài nguyên như dầu và khí đốt. Từ năm 2013, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội tăng cường sự hiện diện ở Bắc cực. Năm 2007, một tàu ngầm Nga lặn xuống đáy biển Bắc cực và cắm quốc kỳ Nga tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga triển khai vũ khí hiện đại tới Bắc cực

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO