Phiến quân IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở Pháp

K.D. 02/10/2017 18:59

Một người đàn ông mang dao đâm 2 người phụ nữ tại trạm tàu hỏa trung tâm của thành phố Marseille, miền nam nước Pháp, đã bị lực lượng binh sỹ tuần tra tiêu diệt ngay tại hiện trường. Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 2/10 đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.

Cảnh sát nổ súng tiêu diệt kẻ tấn công ngay tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: AFP).

Nghi phạm này được cho là đã hô to khẩu hiệu "Allhu Akbar" (Chúa trời vĩ đại) trước khi thực hiện vụ tấn công. Kẻ này đã đâm trọng thương một nạn nhân và rạch cổ một nạn nhân khác, hãng tin AFP dẫn nguồn tin điều tra cho hay.

Giới công tố chống khủng bố đã mở một cuộc điều tra về vụ "sát hại có liên hệ với một tổ chức khủng bố" và "âm mưu sát hại một quan chức".

Tuy nhiên các nhà điều tra vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tính chất của vụ tấn công này. Vụ việc được chuyển cho lực lượng cảnh sát quốc gia thay vì lực lượng cảnh sát chống khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho hay: "Đây có thể là một hành động khủng bố, nhưng ở thời điểm này chùng tôi chưa thể nói chắc chắn, hãy chờ đợi và quan sát thêm".

Trong cùng ngày, hãng thông tấn của tổ chức phiến quân IS, Amaq, tuyên bố rằng một thành viên của chúng đã thực hiện vụ tấn công trên. Kẻ tấn công được cho là ở độ tuổi khoảng 30, không mang theo các giấy tờ tùy thân và đã có tiền sử phạm tội trước đây.

Nếu như vụ tấn công này được xác nhận là vụ tấn công khủng bố, đây sẽ là vụ tấn công bằng dao mang tính chất thánh chiến đầu tiên xảy ra tại một khu vực giao thông công cộng ở Pháp.

Một nhân chứng cho hay kẻ tấn công đã tiếp cận các nạn nhân từ phía sau. Lực lượng cảnh sát vũ trang đã được triển khai tới hiện trường ngay khi nhận được tin báo, sau đó tổ chức sơ tán và ngừng tất cả các chuyến tàu tại thành phố lớn thứ hai nước Pháp này.

Hồi tháng 7/2016, 2 phiến quân độ tuổi dưới 20 đã sát hại một linh mục tại một nhà thờ xứ Normandy. Các vụ tấn công bằng dao khác thường là nhằm vào các binh sỹ tuần tra và chưa từng gây ra con số người thiệt mạng.

Pháp, đất nước có hơn 230 người thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2015 đến nay, vẫn duy trì mức độ cảnh báo cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phiến quân IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở Pháp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO