Philippines: 32 người chết trong chiến dịch truy kích ma túy

17/08/2017 06:35

Cảnh sát Philippines trong hôm 16/8 đã tiêu diệt 32 người trong hàng loạt các cuộc đột kích truy tìm những kẻ buôn bán ma túy gần thủ đô Manila, diễn biến mới nhất trong cuộc chiến chống ma túy mà Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng.

Người dân hiếu kỳ đứng xem một thi thể bị coi là nghi phạm ma túy ở Manila. (Nguồn: AFP).

Ông Duterte đã giành chiến thắng cách biệt trong kỳ bầu cử Tổng thống tổ chức hồi năm ngoái với lời hứa hẹn sẽ thực hiện một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ nhằm xóa sổ tệ nạn ma túy ở nước này. Đến nay, cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người.

Các cuộc truy kích mới nhất diễn ra từ hôm đầu tuần cho đến hết ngày 15/8 đã “tạo ra” con số người chết lớn nhất chỉ trong 1 đêm trong số các chiến dịch mà cảnh sát thực hiện từ trước đến nay. Trước đó, một cuộc truy kích tương tự khiến 16 người thiệt mạng, trong đó gồm một vị Thị trưởng, diễn ra trong hôm 30/7 vừa qua.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, Romeo Caramat, cho hay, 67 chiến dịch của cảnh sát đã được thực hiện ở nhiều vùng của tỉnh Bulacan, tiêu diệt được 32 nghi phạm trong các vụ đụng đột, trong khi 109 người khác bị bắt giữ.

Trước đó, một tuyên bố cập nhật về chiến dịch chống ma túy mà cảnh sát công bố cho hay, 26 chiến dịch đã được thực hiện trên 12 tỉnh thành phố, kết quả là 21 người có liên quan tới ma túy bị tiêu diệt. Tuyên bố này còn cho hay 21 vũ khí, 100 gram ma túy đá đã bị thu giữ trong chiến dịch này.

Bulacan, tỉnh có khoảng 3,3 triệu người sinh sống nằm ở phía Bắc thủ đô Manila, đã ghi nhận số lượng lớn các vụ tiêu diệt và bắt giữ các nghi phạm ma túy trong những tháng qua.

Tổng thống Duterte từng tuyên bố sẽ bảo vệ những sỹ quan cảnh sát tiêu diệt nghi phạm ma túy. Theo các con số thống kê mà chính phủ công bố, kể từ khi ông Duterte nhậm chức hồi năm ngoái tới 26/7 vừa qua, đã có 3.451 "người có liên quan tới ma túy" bị tiêu diệt trong các chiến dịch của cảnh sát.

Hơn 2.000 người khác bị chết trong các vụ phạm tội liên quan tới ma túy và hàng nghìn người khác bị giết hại chưa rõ nguyên nhân; theo dữ liệu của cảnh sát. Bất chấp những lời cảnh báo của các tổ chức nhân quyền, ông Duterte vẫn được phần lớn người dân trong nước ủng hộ trong cuộc chiến chống ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Philippines: 32 người chết trong chiến dịch truy kích ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO