Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản: 10 người chết, 140 người bị thương

Khánh Duy 14/10/2019 08:00

Siêu bão Hagibis đã suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới trong lúc di chuyển qua khu vực miền Trung của Nhật Bản trong hôm 13/10, tuy nhiên sức tàn phá mà nó gây ra vẫn rất lớn, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 140 ngườikhác bị thương.

Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản: 10 người chết, 140 người bị thương

Cảnh tan hoang sau bão tại Ichihara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Nguồn: Skynew.

Nhiều người thiệt mạng, mất tích

Siêu bão đã gây ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng trong tối hôm thứ Bảy vừa qua (giờ địa phương) trên bán đảo Izu, nằm ở phía Tây Nam thủ đô Tokyo, mang theo sức gió mạnh cùng lượng mưa lớn khiến cho nhiều khu vực bị ngập lụt. Hơn 230.000 người đã được lệnh sơ tán trước khi bão kéo tới, trong khi nhiều thành phố khác xung quanhTokyo cũng nhận nhiều chỉ thị khẩn cấp.

Sáng hôm 13/10, chính quyền Tokyo đã xác nhận có ít nhất 10 người thiệt mạng sau bão. Khoảng 140 người bị thương và 9 người khác hiện đang mất tích -theo các cơ quan khẩn cấp của Nhật Bản. Trong số những người thiệt mạng, 1 người đàn ông 50 tuổi chết ở Tokyo vào sáng 12/10 trong chiếc ôtô bị lật do gió lớn, trong khi 1 người khác chết trong ôtô vì bị nước cuốn trôi.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lời chia buồn tới những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa và sự cảm thông sâu sắc tới những người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trận siêu bão.

“Giờ đây không chỉ có lực lượng cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và lực lượng cảnh sát biển, mà cả 27.000 thành viên của lực lượng phòng vệ cũng đang tham gia vào chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ và sơ tán người dân” - Thủ tướng Abe nói - “Chúng tôi cũng có kế hoạch tăng cường phạm vi chiến dịch nếu cần thiết”.

Siêu bão Hagibis đổ bộ ngay trong lúc mà Nhật Bản đang tổ chức Cúp thế giới môn Rugby. 2 trận đấu - giữa Anh - Pháp và New Zealand - Italy - đã buộc phải hủy trước đó. Trận đấu ở bảng B giữa Namibia và Canada diễn ra ở Kamaishi cũng bị hủy chỉ vài giờ trước khi được tổ chức. Dù cho chính quyền các cấp đã nêu rõ rằng quyết định hủy các trận đấu là cần thiết để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và fan hâm mộ, những rất nhiều người vẫn lên tiếng chỉ trích vì nhà tổ chức không thể lên lịch lại các trận đấu hay chuẩn bị trước cho thời tiết xấu.

Giao thông đình trệ

Khuyến cáo sơ tán đã được phát đi trên khắp khu vực xung quanh thủ đô Tokyo trước khi siêu bão tiến vào đảo chính Honshu của nước này, ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người dân. Thủ đô của Nhật Bản đã tê liệt trong hôm cuối tuần qua, nhiều tuyến phố đông đúc giờ vắng bóng người do mưa như trút nước.

Tình trạng giao thông ở thủ đô Tokyo cùng các vùng lân cận bị gián đoạn, nhiều chuyến bay, tàu điện cùng các loại hình giao thông khác trên khắp Honshu cũng phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của siêu bão.

Các sân bay Haneda và Narita ở thủ đô Tokyo đã trở lại hoạt động kể từ trưa ngày 13/10, nhưng nhiều chuyến bay vẫn bị hủy. Hãng hàng không Japan Airline cho hay họ đã phải hủy tới 278 chuyến bay nội địa - ảnh hưởng tới 48.340 hành khách - và 66 chuyến bay quốc tế - ảnh hưởng tới 11.790 hành khách. Hãng ANA phải hủy 297 chuyến bay nội địa - ảnh hưởng 52.500 hành khách - và 84 chuyến bay quốc tế - ảnh hưởng 13.300 hành khách.

Các chuyến tàu cao tốc có lịch trình đi về phía Nam Tokyo phần lớn đã trở lại hoạt động trong hôm Chủ nhật, nhiều chuyến tàu di chuyển về phía Bắc cũng được nối lại vào tối cùng ngày.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của siêu bão đã khiến ít nhất 212.500 hộ dân phải sống trong tình trạng mất điện - theo thông báo từ các công ty điện lựcNhật Bản. Được biết, thậm chí trước khi chính thức đổ bộ, siêu bão Hagibis đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực: Nhà cửa bị xé toạc, xe nằm nghiêng ngả, cột điện sập, cây cối bị bật rễ, các con đường bị ngập lụt...

Hiện nhà chức trách đã dỡ bỏ cảnh báo mưa và lũ lụt cho vùng Kanto và xung quanh thủ đô Tokyo, nhưng vẫn duy trì cảnh báo với các khu vực xa hơn về phía Bắc sau khi cơn bão Hagibis quét qua thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản: 10 người chết, 140 người bị thương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO