Thấy gì từ cuộc đối đầu mới giữa Nga và Mỹ ở Syria?

Khánh Duy 16/09/2015 08:50

Trong suốt 2 tuần trở lại đây, Syria dường như đã trở thành một mặt trận đối đầu mới giữa Mỹ và Nga, sau khi chính quyền Washington liên tục cáo buộc Nga đang xây dựng một trung tâm quân sự ở nước này, trong chính quyền Mỹ cũng đang hỗ trợ, huấn luyện phiến quân chống Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trải qua 4 năm chiến sự liên miên, giờ Syria lại trở thành
điểm đối đầu mới của Nga-Mỹ. (Nguồn: AP).

Hôm 15/9, Mỹ tiếp tục chỉ trích Nga đã triển khai nhiều xe tăng đến một sân bay ở Syria – nhằm giúp chính quyền nước này chống lại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước đó, cuối tuần qua, giới chức Mỹ cũng nói rằng 6 xe tăng T-90 của Nga đã đến một sân bay ở miền Nam thành phố cảng Latakia của Syria.

Những cáo buộc của chính quyền Washington xuất hiện giữa lúc giới chức nước này quan ngại rằng Nga đang chuẩn bị đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến ở Syria, điều có gây ảnh hưởng đến cuộc chiến chống IS của Mỹ ở nước này, và cũng cảnh hưởng đến cả kế hoạch của Mỹ và phương Tây hòng lật đổ chính quyền Assad.

Tính đến nay chính sách của Mỹ và phương Tây hòng lật đổ chính quyền Assad đã thất bại hoàn toàn dù họ bày ra đủ biện pháp trừng phạt kinh tế, không kích, và huấn luyện lực lượng phe nổi dậy ở nước này chống chính phủ. Nhiều người vẫn không thể phân biệt được đâu là phe nổi dậy và đâu là phiến quân IS ở Syria.

Thực tế cho thấy, chính chính sách “thay đổi chế độ” này đã trở thành một trong những nguồn gốc gây nên cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến II ở Syria. Và giờ Mỹ và phương Tây lại sử dụng chính những số phận bi thảm của người di cư Syria để quay trở lại chỉ trích chính quyền nước này vì đã không kiểm soát được tình hình trong nước.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry liên tiếp tung ra những lời cảnh báo Nga về cáo buộc tăng cường hiện diện quân sự ở Syria. Các cáo buộc này đã cố tình phớt lờ một thực tế rằng Moscow và Damascus vốn đã có một lịch sử hợp tác quân sự lâu dài, và trong mối quan hệ đó, Nga có vai trò hỗ trợ Syria trong cuộc chiến chống phiến quân IS đang hoành hành ở nước này – đây cũng là mục tiêu mà Mỹ đang theo đuổi.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã từng nhiều lần điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov để phản ánh vấn đề truyền thông đưa tin về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự cũng như gia tăng hỗ trợ khí tài hạng nặng cho Chính phủ Syria, nhấn mạnh rằng bạo lực có khả năng leo thang nếu Nga thật sự tăng cường hỗ trợ quân sự, khí tài cho Syria.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định việc Nga hỗ trợ quân sự cho Syria là hoạt động bình thường được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết từ nhiều năm nay giữa 2 nước.

“Nước Nga chưa bao giờ giấu giếm sự hợp tác về kỹ thuật quân sự với Syria. Các chuyên gia quân sự Nga giúp người Syria nắm vững các khí tài do Nga sản xuất” – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 9-9. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ quân sự chỉ nhằm mục đích hỗ trợ chính quyền Syria chống phiến quân IS.

Trước đó, hôm 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ thông tin trên báo chí phương Tây nói rằng binh sĩ chính quy của Nga đang tham gia chiến đấu ở Syria.

4 năm đã trôi qua mà cuộc chiến ở Syria vẫn không có dấu hiệu kết thúc đã cho thấy sự bất cập của các cường quốc trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực ở nước này. Đó cũng là sự thất bại của liên minh mà Mỹ đang dẫn đầu, vốn chỉ chăm chăm vào việc lật đổ chính quyền Assad, chứ không mặn mà với việc giải quyết cuộc khủng hoảng hay phiến quân IS ở Syria.

Mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế Vladivostok, Moscow đã đề xuất thành lập một liên quân quốc tế mới chống IS, thay thế cho liên quân hiện nay do Mỹ dẫn đầu. Liên quân do Nga đề nghị sẽ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Saudi, Jordan và nhất là có sự tham gia của chính quyền Damascus. Trong khả năng nào đó, việc Nga hỗ trợ mạnh tay cho Chính phủ Syria thời gian qua là bước khởi đầu cần thiết để hình thành một liên quân chống IS hiệu quả ở nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thấy gì từ cuộc đối đầu mới giữa Nga và Mỹ ở Syria?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO