Rác thải, kim tiêm bủa vây đường đi bộ ven sông Tô Lịch

Minh Hiếu 02/08/2022 15:16

Sau gần 1 tháng đường đi bộ ven sông Tô Lịch dừng khai thác để phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tuyến đường này trở thành nơi đổ rác, điểm tụ tập tiêm chích ma túy.

Dự án tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đầu tư xây dựng vào tháng 1/2019, với tổng số vốn lên đến 64 tỷ đồng.
Tuyến đường này nằm trong dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (TP Hà Nội) có chiều chiều dài hơn 3 km, mặt đường rộng 4 m dành cho người đi bộ, đi xe đạp.
Khi dự án triển khai được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, tạo diện mạo mới cho đường Láng và trở thành không gian đi bộ cho người dân Thủ đô.
Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, nhiều vị trí trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được đào bới nham nhở để phục vụ dự án xử lý nước thải Yên Xá.
Đến đầu tháng 7/2022, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đề xuất tạm dừng khai thác đường đi bộ ven sông Tô Lịch để thi công xây dựng dự án “Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá”.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, Sau gần 1 tháng tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch tạm dừng khai thác, người dân ít ra đây đi bộ hơn. Tuyến đường cũng trở nên nhếch nhác hơn, trở thành nơi đổ rác, phóng uế và là điểm tụ tập tiêm chích ma túy.
Rác thải được đốt, vứt bừa bãi trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Kim tiêm của vứt bừa bãi dọc hai bên đường.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rác thải, kim tiêm bủa vây đường đi bộ ven sông Tô Lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO