Rạng sáng ở cảng cá Cửa Sót

HẠNH NGUYÊN 13/03/2022 12:32

Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) được xem là chợ đầu mối hải sản lớn nhất Hà Tĩnh. Mỗi ngày, hàng trăm thương lái đến thu mua hải sản để chở về phân phối tại các chợ ở Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

Cảng cá Cửa Sót được xem là chợ đầu mối lớn nhất ở Hà Tĩnh.

Cảng cá họp từ 3h sáng, khi mặt trời ló rạng chợ tan. Trong đêm, tàu thuyền tấp nập cập cảng Cửa Sót để đưa cá vào bờ. Tầm 5h sáng là thời điểm cảng cá sôi động nhất. Lúc này, thương lái bắt đầu vào cảng thu mua để kịp đưa về các chợ lớn nhỏ khác.

Những ngày qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá xăng dầu tăng cao nhưng ngư dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực vượt khó, tập trung vươn khơi đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị. Theo Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, thời gian gần đây, lượng tàu thuyền xuất - cập cảng đã tăng lên, trung bình từ 40-60 lượt/ngày. Đặc biệt, khoảng 1 tuần trở lại đây, ngư dân trở về đều “trúng đậm” cá cơm, tổng sản lượng ước đạt trên 100 tấn.

Ngoài ra, tàu thuyền đi đánh bắt còn gặp được nhiều luồng cá lớn, có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá vược, cá bạc má, cá trích, mực… Hiện, ngư dân Hà Tĩnh đã chuẩn bị tâm thế để khai thác hiệu quả vụ cá nam kéo dài từ cuối tháng 3 đến hết tháng 9 âm lịch.

Ngư dân hào hứng đưa hải sản lên bờ, kịp bán cho tiểu thương.
Ngư dân tranh thủ gửi cá tươi ngon về cho gia đình.
Sau mỗi chuyến vươn khơi, ngư dân tích cực chuẩn bị để tiếp tục hành trình.
Hải sản tươi rói, hút người mua.
Tiểu thương nào nhanh tay sẽ thu mua được nhiều hải sản tươi ngon để bán kiếm lời.
Một người dân trực tiếp đến cảng cá để chọn hàng.
Tiểu thương khắp nơi về Cảng cá Cửa Sót lấy hàng sau đó tỏa đến các chợ.
Sản vật sâu dưới đại dương được ngư dân đưa lên bờ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rạng sáng ở cảng cá Cửa Sót

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO