Rowing Việt Nam xuất sắc giành HCV ở SEA Games 31

B.Phúc (tổng hợp) 11/05/2022 11:16

Ở chung kết thuyền 4 nữ đôi mái chèo, các vận động viên Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã xuất sắc cán đích đầu tiên giành HCV.

Trong ngày 11/5, Thể thao Việt Nam chờ đợi những tấm HCV tiếp theo. Ngay đầu buổi sáng, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã mang về HCV cho Rowing Việt Nam.

Niềm vui của các cô gái Rowing với tấm HCV SEA Games ngày 11/5. Ảnh: Dân Trí.

Vào lúc 10h, Rowing Việt Nam tranh tài ở nội dung thuyền 4 nữ đôi mái chèo của Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo. Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn tranh tài ở chung kết thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nhẹ. Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hòa (thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nặng) và Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị HIền, Dư Thị Bông (thuyền 4 nữ đơn mái chèo hạng nặng) cũng được kỳ vọng giành HCV.

Ở chung kết thuyền 4 nữ đôi mái chèo, các vận động viên Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hải, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã xuất sắc cán đích đầu tiên, trong cuộc so tài với 3 đối thủ đến từ Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Rowing Việt Nam xuất sắc giành HCV ở SEA Games 31. Ảnh: Dân Trí.

Rowing Việt Nam có thêm HCĐ

Ở môn Rowing, Cặp đôi Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hòa xếp hạng 3 chung cuộc ở chung kết thuyền đôi nam hạng nhẹ với thời gian 7 phút 5 giây 585. Indonesia giành HCV còn Philippines đoạt HCB.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rowing Việt Nam xuất sắc giành HCV ở SEA Games 31

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO