Rủ nhau đi cướp lấy tiền hát karaoke

Xuân Thi 12/04/2016 20:28

Ngày 12/4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Văn Hải, Hồ Ngọc Đức, Mai Văn Tuấn và Nguyễn Tiến Hùng cùng ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 3, điều 136 Bộ luật Hình sự.

Rủ nhau đi cướp lấy tiền hát karaoke

Các đối tượng Nguyễn Văn Hải, Hồ Ngọc Đức,
Mai Văn Tuấn và Nguyễn Tiến Hùng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 19/01/2016, Nguyễn Văn Hải (20 tuổi), trú ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được Mai Văn Tuấn (18 tuổi), ở cùng thôn tới nhà rủ đi uống café. Tới trước quán cafe, Hải và Tuấn gặp Hồ Ngọc Đức (22 tuổi), Nguyễn Trung Đức (18 tuổi), Nguyễn Tiến Hùng (23 tuổi), cùng trú tại thôn Tiền Phong (xã Thanh Trạch), nhưng chỉ mình Hùng vào quán café. Hải cùng Tuấn, Ngọc Đức, Trung Đức ở lại bên ngoài quán.

Lúc này, cả nhóm muốn đi hát karaoke nhưng không có tiền, Hải đã đề nghị cả nhóm cùng đi cướp lấy tiền hát. Sau khi thống nhất kế hoạch, cả nhóm đi 3 xe máy ra thị xã Ba Đồn.

Khi đến khu vực chợ Bắc Trạch, (ở thôn 4, xã Bắc Trạch), nhóm thanh niên này phát hiện anh Nguyễn Văn Phúc (28 tuổi), trú tại phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới) điều khiển xe máy Yamaha Jupiter màu đen, BKS 73N4 – 6991, chở theo em gái Nguyễn Thị Thu Hiền (24 tuổi) đang mang túi xách.

Lợi dụng đường vắng, Hùng lái xe chở Hải áp sát xe anh Phúc, Hải ngồi phía sau giật túi xách của chị Hiền, trong túi xách có 600.000 đồng và 2 điện thoại di động.

Tiền cướp được các đối tượng đã dùng để trả tiền hát karaoke cùng 1 chiếc điện thoại, chiếc điện thoại còn lại Hùng mang đi bán được 100.000 đồng.

Nhận được trình báo của bị hại, Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng điều tra, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng và xét thấy, nhóm thanh niên ở thôn Tiền Phong (xã Thanh Trạch) có liên quan đến vụ cướp giật tài sản. Khi được mời đến làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12/4, Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giữ để tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1996), Hồ Ngọc Đức (SN 1994), Mai Văn Tuấn (SN 1998) và Nguyễn Tiến Hùng (SN 1993), cùng ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội cướp giật tài sản theo quy định tại khoản 3, điều 136 Bộ luật Hình sự. Riêng đối tượng Nguyễn Trung Đức hiện không có mặt ở địa phương, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và xử lý đúng pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rủ nhau đi cướp lấy tiền hát karaoke

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO