Rừng phòng hộ tan hoang: Nhìn từ trên cao

Nhóm PV - CTV 25/09/2017 13:30

Như Đại Đoàn Kết đã liên tục phản ánh vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm báo cáo thì có 124,821 ha rừng tự nhiên bị tàn phá, nhưng trên thực tế theo người dân địa phương thì con số lên đến hàng trăm ha.

Nhóm phóng viên, cộng tác viên của Báo Đại Đoàn Kết Online đã đi vào hiện trường nhiều lần để chụp ảnh, ghi hình, ghi clip bằng những phương tiện hiện đại như flycam mới có thể nhìn thấy hết được toàn cảnh rừng bị phá, qua đó cho thấy, sự triệt hạ rừng quả thật là kinh khủng.

Theo đó, rừng phòng hộ ở Tiên Lãnh tại các Tiểu khu 556, 557,… không chỉ bị đốn hạ mà các đối tượng còn đốt cháy cho chết tất cả các thảm thực vật để trồng keo.

Qua flycam cho thấy rừng tự nhiên còn lại chỉ là những mảng rừng nham nhở và những diện tích rừng bị tàn phá bao trùm các ngọn núi, quả đồi tại đây.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và đang hoàn thiện để khởi tố bị can.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rừng phòng hộ tan hoang: Nhìn từ trên cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO