Sai phạm tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả Sở Dầu (Hải Phòng): Bao giờ mới xử lý dứt điểm?

Đức Sơn - Tuấn Minh 05/03/2022 07:29

Xây dựng trái phép 300 căn Shophouse trong Dự án Chợ rau, quả nhưng việc khắc phục, cưỡng chế sai phạm lại rất chậm trễ.... Đó là thực trạng liên quan đến Dự án Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu với hàng trăm căn Shophouse xây trái phép.

Xây 300 Shophouse trái phép

Chợ đầu mối rau, quả tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng được UBND TP Hải Phòng phê duyệt trên diện tích 3,85ha do Công ty TNHH Phương Nghĩa (mã số thuế 0200551967 - địa chỉ tại phố Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) làm chủ đầu tư. Chợ được phê duyệt với các khu hoa quả, rau củ, thực phẩm tươi sống, hải sản, kho lạnh, bãi đỗ xe, khu ki ốt giới thiệu sản phẩm với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Đáng bàn, trong quá trình thực hiện dự án, ngoài việc xây dựng các khu bán hoa quả rau củ thực phẩm thì Công ty TNHH Phương Nghĩa đã ngang nhiên xây dựng khoảng 300 căn nhà dạng Shophouse (3 tầng) trái phép với mục đích bán cho các tiểu thương với giá trị lên tới hàng tỷ đồng/căn.

Sau khi phát hiện các sai phạm nêu trên, ngày 9/6/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu gây hậu quả khó khắc phục, ảnh hưởng đến uy tín của Quận ủy, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo ngành chức năng TP Hải Phòng xác định, ông Dương Đình Ổn - Phó Chủ tịch UBND quận giai đoạn từ 2015 - 2018; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng từ 1/10/2018 đã vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và quy chế làm việc của UBND quận; Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ, để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực phụ trách; Chịu trách nhiệm chung về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Quận ủy.

Ngành chức năng TP Hải Phòng cũng tiến hành xử phạt và yêu cầu Công ty TNHH Phương Nghĩa các công trình xây dựng vi phạm quy hoạch. Sau đó, Công an TP Hải Phòng đã vào cuộc, yêu cầu chính quyền quận Hồng Bàng phối hợp cung cấp tài liệu để làm rõ một số nội dung liên quan dự án chợ đầu mối rau quả phường Sở Dầu.

Bao giờ mới xử lý dứt điểm?

Thay vì khẩn trương khắc phục sai phạm tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu, ngành chức năng quận Hồng Bàng lại tỏ ra rất chậm trễ trong việc xử lý sai phạm và đến nay chưa thực hiện dứt điểm.

Theo văn bản số 1414/UBND-QLĐT của UBND quận Hồng Bàng gửi UBND TP Hải Phòng về việc xin ý kiến chỉ đạo khắc phục những vi phạm tại dự án chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu thể hiện, Công ty TNHH Phương Nghĩa thừa nhận và nhận thức rõ việc đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình chợ khi chưa hoàn thành thủ tục giao đất, chưa có giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc diện xin giấy phép xây dựng là vi phạm trật tự xây dựng.

Về việc khắc phục, Công ty Phương Nghĩa đề xuất tháo dỡ 36 ki ốt 3 tầng, số ki ốt còn lại thì hạ xuống còn 2 tầng.

Theo quan điểm nhận xét và đề xuất của UBND quận Hồng Bàng cho thấy, việc tháo dỡ toàn bộ công trình, hạng mục công trình vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của các hộ tiểu thương, ảnh hưởng đến việc cung ứng rau, củ, quả cho toàn thành phố…Như vậy, việc đề xuất của chủ đầu tư cần được xem xét, cân nhắc trên cơ sở phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác có liên quan.

Điều này có nghĩa rằng, chủ đầu tư đề nghị khắc phục một phần sai phạm và UBND quận Hồng Bàng lại đề xuất phương án khắc phục trên lên thành phố và cho rằng cũng cần được xem xét…?

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, những căn nhà dạng Shophouse trái phép tại Chợ đầu mối rau, quả phường Sở Dầu vẫn chưa được tháo dỡ.

Đáng bàn hơn, cựu Chủ tịch quận Hồng Bàng liên quan đến sai phạm bị kỷ luật được điều chuyển lòng vòng sang vị trí khác, sau đó lại về ở vị trí Chủ tịch quận Hải An.

Cụ thể, sau khi bị kỷ luật, ngày 3/7/2020, ông Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng được Thành ủy Hải Phòng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng.

Chỉ 1 năm sau, đến ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành quyết định số 303-QĐ/TU, quyết định điều động và chỉ định ông Dương Đình Ổn tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hải An nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 4/8/2021, HĐND quận Hải An khóa III đã tổ chức kỳ họp và bầu ông Dương Đình Ổn - Phó Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch UBND Quận nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sai phạm tại Dự án Chợ đầu mối rau, quả Sở Dầu (Hải Phòng): Bao giờ mới xử lý dứt điểm?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO