Sẵn sàng sẻ chia tấm lòng tới bà con vùng lũ

Tiến Đạt 20/10/2020 13:11

Sáng 20/10, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy số tiền 200 triệu đồng; Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK) – thông qua Quỹ "Vì Tầm vóc Việt" ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ Nam Hà Nội 100 triệu đồng; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 50 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận ủng hộ từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ, là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung nên ông rất thấu hiểu những gian nan mà bà con phải gánh chịu khi những cơn lũ đi qua. Nhưng chưa khi nào hậu quả bão lũ để lại miền Trung lại nặng nề như những ngày này.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

“4 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào miền Trung và Tây Nguyên, hàng ngàn căn nhà bị ngập, nhiều diện tích lúa, hoa màu, nuôi thủy sản bị ngập, vùi lấp, cuốn trôi; nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn theo dòng nước lũ; quốc lộ và đường giao thông bị chia cắt. Thiệt hại bủa vây và càng đau xót hơn khi lở đất đã làm 13 cán bộ, chiến sĩ tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế và 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 tỉnh Quảng Trị hy sinh, nhiều người dân vô tội chết và mất tích”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng bày tỏ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từTập đoàn TH - đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK.

Đặc biệt, nhắc tới hình ảnh những chiến sỹ Bộ đội Cụ Hồ, những chiến sỹ Công an nhân dân đang ngày đêm giúp bà con vượt qua dòng nước lũ và sẵn sàng vào tâm sạt lở, tâm lũ để tìm những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh, tìm bà con đang mất tích trong dòng nước lũ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, những hành động ấy thể hiện nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hy sinh hết mình để mang lại sự bình an cho bà con.

“Thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất là những điều không ai mong muốn, nhưng chính những hành động đẹp của các chiến sĩ Bộ đội, Công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã để lại trong nhân dân những hình ảnh tốt đẹp”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Dịch vụ Nam Hà Nội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, tại Chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo” năm 2020 diễn ra vào tối 17/10 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và sự vào cuộc kịp thời của UBTƯ MTTQ Việt Nam, rất nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội năm 2020 với số tiền lên tới trên 2.400 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương .

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các đơn vị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cam kết, toàn bộ số tiền sẽ được UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Cứu trợ Trung ương kịp thời chuyển tới bà con các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ theo đúng quy định của Bộ Tài Chính; đồng thời mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng, sự sẻ chia để bà con vùng lũ có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống khi cơn lũ đi qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẵn sàng sẻ chia tấm lòng tới bà con vùng lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO