Sau bão, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp

P.Vân 28/09/2022 17:58

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (28/9), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Hồi 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan dần.

Cảnh báo mưa lớn: từ chiều ngày 28/9 đến đêm 29/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Hoà Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 180 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.

Tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

Thời tiết nguy hiểm trên biển

Hiện nay (28/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo: từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Trong chiều và đêm 28/9, ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 3 - 5 m; biển động mạnh. Từ ngày 29/9, gió trên các vùng biển hoạt động yếu dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 2.

Triển khai tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau

Ngày 28/9, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết đơn vị đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn một thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/9, Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp nhận thông tin trình báo của ông Trần Văn Cưng (cư ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời).

Cụ thể, tàu cá CM 08200 TS do ông Nguyễn Văn Ly (con rể ông Cưng, cự ngụ tại xã Khánh Bình Tây) làm chủ tàu cá kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, hành ghề đánh lưới, xuất bến qua cửa biển Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây) ra biển hoạt động.

Tuy nhiên, khoảng 11h ngày 27/9, trong lúc tàu cá đang hoạt động cách cửa biển Sông Đốc 16 hải lý về hướng Tây Bắc thì các ngư dân phát hiện thuyền viên Phạm Văn Việt (52 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) không có trên tàu.

Lúc đó, thuyền trưởng đã tổ chức tìm kiếm và thông báo cho các tàu cá hoạt động gần đó hỗ trợ nhưng vẫn chưa tìm thấy thuyền viên Việt.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, ông Ly điện thoại báo cho ông Cưng vụ việc trên, đồng thời ông Cưng đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc.

Sau khi nhận được thông tin trình báo của ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã nhanh chóng chỉ đạo Đồn Biên phòng Sông Đốc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên bị mất tích; đồng thời huy động 2 tàu cá và cử 6 cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau bão, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO