Sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời 4.0

Hoàng Thu Phố 09/09/2021 10:28

Sáng 9/9, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho biết, vừa tổ chức vòng chung kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Startup Kite 2021-HCCT” năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với chủ đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0.

Vòng chung kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Startup Kite 2021-HCCT” năm 2021 được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Cuộc thi thu hút hơn 20 ý tưởng tham gia dự thi với các lĩnh vực công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường…

Qua vòng sơ tuyển, BTC Cuộc thi đã chọn 6 dự án vào vòng chung kết. Các đề án, ý tưởng khởi nghiệp được đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chí: tính đổi mới sáng tạo; tính khả thi và cạnh tranh, tính ứng dụng khoa hoc; hình thức thuyết trình và phản biện, tính hiệu quả kinh tế xã hội.

Bà Trịnh Thị Thu Hà.

Bà Trịnh Thị Thu Hà- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên có ý nghĩa rất quan trọng, giúp tạo đội ngũ doanh nhân có tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tận dụng xu thế công nghệ và tăng tính chuyên nghiệp vào hoạt động kinh doanh, hình thành nền móng kinh doanh liêm chính, văn minh, hiệu quả và bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai”.

Theo ông Nguyễn Đức Tùng - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (SYS), dưới sự tác động mạnh mẽ và thực chất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thì đây chính là “thời kỳ vàng” để các bạn sinh viên sáng tạo và khởi nghiệp.

“Sự đa dạng của thị trường, sự năng động của nền kinh tế, sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã và đang là một bệ đỡ tốt để các bạn trẻ phát huy trí tuệ, thể hiện sự năng động của tuổi trẻ! Cách mạng công nghệ 4.0 đặt ra bài toán về nguồn nhân lực, thị trường, khách hàng và các thách thức cho startup. Tuy nhiên nó cũng mở ra cơ hội công bằng cho tất cả trong có startup, vậy nên, ngay từ rất sớm, các bạn sinh viên cần có sự chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng đón nhận và phát huy các cơ hội để khởi nghiệp thành công!”, ông Tùng nói.

Cuộc thi thu hút hơn 20 ý tưởng tham gia dự thi với các lĩnh vực công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường…

Sinh viên thuyết trình dự án với Hội đồng Ban giám khảo.

Qua vòng sơ tuyển, BTC Cuộc thi đã chọn 6 dự án vào vòng chung kết. Các đề án, ý tưởng khởi nghiệp được đánh giá, xét chọn dựa trên các tiêu chí: tính đổi mới sáng tạo; tính khả thi và cạnh tranh, tính ứng dụng khoa hoc; hình thức thuyết trình và phản biện, tính hiệu quả kinh tế xã hội.

Theo đó, Giải đặc biệt được trao cho Dự án Fiber Straws Tò he với sản phẩm ống hút có nguồn gốc 100% tự nhiên.

Giải nhất được trao cho Dự án I.Healthcare và mô hình kinh doanh áp dụng công nghệ 4.0 vào phương thức hoạt động khám và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Giải nhì thuộc về Dự án Happy House cùng ý tưởng cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi với tiêu chí mang lại cho những người cao tuổi sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

Giải ba: Dự án Organic Food với ý tưởng kinh doanh các sản phẩm thức ăn hữu cơ sạch đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, BTC còn trao giải khuyến khích cho Dự án “Sports for all” với ý tưởng kinh doanh Thể thao giải trí và phối hợp 6 bộ môn và dự án “Nueil” mang đến giải pháp hữu hiệu trong giải quyết vấn đề tư vấn thực đơn dinh dưỡng cho người cao tuổi

Những dự án đạt giải trong cuộc thi sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi Khởi nghiệp “Startup Kite 2021: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0" đã được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phát động tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời 4.0

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO