Sinh viên Lào sang Hà Tĩnh học tranh thủ buôn ma túy

Hạnh Nguyên 01/12/2018 10:14

2 sinh viên Lào vừa thi tốt nghiệp Đại học Hà Tĩnh, trong lúc chờ nhận bằng lại tranh thủ về Lào buôn chuyến ma túy sang trường tiêu thụ nhưng bị bắt khi vừa bước chân xuống ô tô.

Sinh viên Lào sang Hà Tĩnh học tranh thủ buôn ma túy

Hai bị cáo tại phiên xử.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Phăn Sái Lợt Đa La (23 tuổi, trú tại thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay, Lào) và Can Phôn Ma Vông Sy (25 tuổi, trú tại bản Thà Khẹc Cáng, huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, Lào) về tội “Mua bán phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 23/6/2018, tại phòng 210, ký túc xá A3, trường Đại học Hà Tĩnh, Phăn Sái Lợt Đa La rủ Can Phôn Ma Vông Sy về Lào mua cần sa sang Việt Nam bán kiếm lời, Can Phôn đồng ý.

Đến khoảng 4h sáng ngày 25/6/2018, Can Phôn và Phăn Sái lên xe khách đi về Lào theo cửa khẩu Nậm Pao (Lào). Tại đây, Can Phôn góp 400 nghìn đồng, Phăn Sái góp 500 nghìn đồng, cả hai vào quán ven đường đổi được 300.000 kíp Lào, Phăn Sái cầm tiền.

Khi xe đến ngã 3 PaKha thuộc thị trấn Lạc Xao, cả hai xuống xe đi bộ vào nhà của Can Phôn, Can Phôn lấy xe máy chở Phăn Sái đến bản Huổi Kẹo, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay để gọi điện cho một người tên Ọt ở bản Huổi Kẹo, đặt vấn đề mua 300.000kíp cần sa, Ọt đồng ý.

Sau khi mua được cần sa, Can Phôn chở Phăn Sái chạy xe vào bản Na Đưa gọi điện và mua của 1 đối tượng tên Tủy một gói hồng phiến 200 viên với giá 300.000 kíp. Tiếp đó, cả hai chia nhỏ các loại ma túy vào túi của mình, đi về nhà Can Phôn.

Khoảng 14h30 cùng ngày, Phăn Sái và Can phôn đón xe khách Bình Lam biển kiểm soát Lào 3838 về trường đại học Hà Tĩnh. Lên xe Can Phôn và Phăn Sái ra dãy ghế phía sau rồi lấy cần sa giấu vào các vị trí trong gối kê của giường mình đang nằm, các giường bên cạnh và giữa thành xe với giường.

Đến 21h30 ngày 25/6/2018, khi chiếc xe cập bến xe khách Hà Tĩnh thì bị các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện và thu giữ của Can Phôn Ma Vông Sy và Phăn Sái Lợt Đa La 15 gói cần sa (có tổng khối lượng 1.675 gam); 200 viên hồng phiến (có khối lượng 20,2007gam methamphetamine).

Ngoài ra, Phăn Sái Lợt Đa La còn khai nhận có một lần vào năm 2016, tại trường Đại học Hà Tĩnh, Phăn Sái mua 100 nghìn đồng Cần sa của một người Lào tên là Nu, bán lại cho người khác không biết tên lấy 200 nghìn đồng.

Lúc thực hiện hành vi phạm tội, cả 2 bị cáo đều đang là sinh viên học tại trường Đại học Hà Tĩnh và đang chờ lấy bằng tốt nghiệp. Sau khi xem xét kỹ các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phăn Sái Lợt Đa La 6 năm tù và Can Phôn Ma Vông Sy 8 năm tù về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh viên Lào sang Hà Tĩnh học tranh thủ buôn ma túy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO