Số liệu khó tin của tuyển Trung Quốc trong trận thua bạc nhược trước Nhật Bản

Tố Đông 08/09/2021 10:45

Sở hữu dàn sao nhập tịch được kỳ vọng nhưng đội tuyển Trung Quốc liên tục nhận những thất bại muối mặt với số liệu thống kê tệ hại, mới nhất là trong trận đấu trước Nhật Bản.

Số liệu kém cỏi của tuyển Trung Quốc trước Nhật Bản.
Số liệu kém cỏi của tuyển Trung Quốc trước Nhật Bản.

Màn chạm trán của đội tuyển Trung Quốc và Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra khuya ngày 7/9 mới đây là trận đấu giữa hai đội bóng đều thua ở trận mở màn. Nhật Bản thua sốc 0-1 trước Oman còn Trung Quốc bị Australia vùi dập 0-3.

Với mục tiêu đòi lại vị thế của đội bóng số 1 châu Á, HLV Hajime Moriyasu điền tên hàng loạt ngôi sao như Takefusa Kubo, Takehiro Moriyasu hay Maya Yoshida vào đội hình xuất phát của tuyển Nhật Bản. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo đang chơi cho Espanol - Wu Lei lĩnh xướng hàng công Trung Quốc cùng bộ đôi cầu thủ nhập tịch Tyias Browning và Elkeson.

Dù vậy, tuyển Trung Quốc nhanh chóng tỏ ra lép vé. Nhật Bản chơi nửa sân, kiểm soát bóng lên đến 80% trong hiệp đầu và tạo ra vô số cơ hội nhờ những miếng đánh thanh thoát và đa dạng được thực hiện bởi “tam tấu” Kubo, Osako và Ito.

HLV Li Tie đang bị chỉ trích nặng nề từ truyền thông nước nhà
HLV Li Tie đang bị chỉ trích nặng nề từ truyền thông nước nhà

Trước sức ép dữ dội của đối thủ, các học trò của HLV Li Tie chỉ biết dồn hết đội hình về sân nhà phòng ngự. Nhưng đến phút 40, lưới tuyển Trung Quốc vẫn rung lên với cú dứt điểm cận thành của Osako sau đường treo bóng lý tưởng của Ito.

Hàng công tuyển Trung Quốc gây thất vọng khi tiền đạo Wulei hoàn toàn mất hút còn chân sút nhập tịch người Brazil Elkeson chỉ chạm bóng được 18 lần, ít hơn cả thủ môn đội nhà (20 lần) và không tung ra được cú sút nào. Thậm chí sau khi HLV Li Tie tung thêm 2 cầu thủ nhập tịch khác là Alan và Aloisio vào sân, hàng công của đội chủ nhà vẫn tiếp tục mờ nhạt.

Tuyển Trung Quốc thi đấu bạt nhược trong 2 trận vừa qua.
Tuyển Trung Quốc thi đấu bạt nhược trong 2 trận vừa qua.

Tuyển Trung Quốc có thể đã thua đậm hơn nếu như dàn tiền đạo của tuyển Nhật Bản không thể hiện sự vô duyên trước khung thành thủ môn Yunling với các tình huống dứt điểm chạm cột dọc. Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết giờ.

Thống kê sau trận đấu, tuyển Trung Quốc có tỉ lệ kiểm soát bóng chưa đến 30% suốt cả trận. Các học trò của HLV Li Tie chỉ tung ra được đúng 3 cú sút và không một lần trúng đích. Trong khi đó, Nhật Bản có đến 18 pha dứt điểm. Ngoài ra, Nhật Bản có tổng cộng 648 đường chuyền, gần gấp 3 lần so với đối thủ. Thầy trò HLV Li Tie tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng B, xếp sau tuyển Việt Nam do kém chỉ số phụ.

Trong khi đó, Nhật Bản tạm chia sẻ ngôi đầu bảng với Saudi Arabia, đội bóng cũng có chiến thắng 1-0 trước Oman nhờ bàn thắng của tiền đạo Saleh Al-Sheri ở phút 42.

Bảng xếp hạng hiện tại của bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Bảng xếp hạng hiện tại của bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số liệu khó tin của tuyển Trung Quốc trong trận thua bạc nhược trước Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO