Số lượng trẻ nhập viện tăng đột biến do trời lạnh, ô nhiễm không khí

Lan Anh 21/12/2020 09:30

Những ngày qua, miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Thời tiết rét đậm, rét hại khiến sức khoẻ của người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết Online, tại Hà Nội, nhiều trẻ nhỏ đã phải vào bệnh viện thăm khám, điều trị bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi,… và một số bệnh dịch mùa đông như cúm A, cúm B.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số lượng trẻ nhập viện tăng đột biến do trời lạnh, ô nhiễm không khí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO