Sóc Trăng: Niềm vui đón Xuân Đinh Dậu 2017 trong mái ấm Đại đoàn kết

VPCT 17/01/2017 15:24

Xuân Đinh Dậu 2017, gần một ngàn hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vui mừng đón niềm vui năm mới trong những mái ấm Đại đoàn kết. Để có được niềm vui này là sự cố gắng không ngừng của UBMTTQ các cấp trong việc kêu gọi sự ủng hộ của cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong đó có các nhà tài trợ lớn như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng,…

Bà Nguyễn Thị Hứa trong căn nhà đại đoàn kết mới đón xuân mới.

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 30,71% dân số, hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn nên trong số 109 xã, phường, thị trấn và 775 ấp, khóm thì có đến 85 xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn và 36 xã đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, đặc biệt là năm 2016, cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ các cấp trong tỉnh triển khai sâu rộng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép với cuộc vận động đóng góp qũy “Vì người nghèo” nên năm 2016, phong trào xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết được nhân lên rộng khắp giúp cho các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp để cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tết Đinh Dậu này, có gần 1.000 hộ nghèo có cơ hội đón Xuân mới trong những căn nhà đại đoàn kết. Năm 2016 có 8.000 hộ được công nhận thoát nghèo góp phần hạ tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 15,39%.

Đến nhà cụ Lâm Thị Sáu, 91 tuổi, ngụ tại ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng vừa được bàn giao căn nhà đại đoàn kết, cụ bộc bạch niềm vui: Cuộc đời tôi khát khao có được ngôi nhà kiên cố để che nắng, che mưa mà không làm nổi. Tuổi già lại thêm bệnh hoạn, đơn chiếc nên ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Con cháu thì đi làm mướn ở xa, chỉ đủ lo nuôi thân nó. Tôi sống thui thủi với đứa con gái Út trong căn chòi lá. May mà được chính quyền và MTTQ quan tâm cất cho căn nhà trị giá 30 triệu đồng. Ngày nhận nhà cứ tưởng như trong mơ! Mừng lắm, mấy đêm liền không ngủ được. Tết này, mấy đứa nhỏ về sum họp, chắc hẳn sẽ thật vui.

Bà Lâm Thị Sáu, ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi vui mừng được nhận nhà đại đoàn kết.

Cùng với niềm phấn khởi vừa mới nhận được căn nhà Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Hứa, ngụ tại xã Song Phụng, huyện Long Phú, hồ hởi cho biết: Trước đây tui ở căn nhà lá lụp sụp, cứ đến mùa mưa là nơm nớp lo sợ mưa đêm. Đang ngủ phải cuốn mùng rồi lấy bạt nylon tìm một góc không dột tránh mưa tạt. Nay, được Mặt trận xét tặng cho căn nhà, Tết này con cháu đi làm ăn xa về có chỗ để ở. Thiệt là năm nay sẽ vui như tết!

Ngoằn ngoèo trên con đường mòn ở ấp Trà Đức, xã Viên An, huyện Trần Đề, chúng tôi được anh Phó chủ tịch UBMTTQ huyện đưa đến nhà vợ chồng anh Châu Thịnh và Lâm Thị Ca - một hộ Khmer nghèo. Anh Châu Thịnh thì đang đi làm thuê ở Bình Dương. Căn nhà Đại đoàn kết mới cất nằm trước căn nhà lá ọp ẹp, rách nát phía sau. Cả nhà 4 miệng ăn gồm chị Ca và 3 đứa nhỏ đều trông vào tiền làm thuê của anh Châu Thịnh nên nhận được căn nhà đại đoàn kết. Chị Ca sung sướng đến chảy nước mắt.

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động đến nay được 16 năm. Qủa là một cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Các cấp MTTQVN trong tỉnh đã vận động nguồn quỹ “Vì người nghèo” được trên 210 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 14.000 căn nhà Đại đoàn kết từ đó góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội ở địa phương, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nhiều năm qua, Công ty TNHH – MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng luôn đồng hành cùng MTTQ chăm lo cho người nghèo. Năm nay, Công ty đóng góp 5 tỉ đồng để xây dựng và bàn giao 250 căn nhà Đại đoàn kết kịp bàn giao cho hộ nghèo đón Xuân trong căn nhà mới. Ngân hàng Công thương cũng tài trợ 5 tỉ đồng để xây 125 nhà Đại đoàn kết. Các nhà tài trợ khác như: Điện lực Sóc Trăng, các doanh nghiệp thủy sản cũng chung tay với các huyện, thị, thành xây dựng và bàn giao 393 nhà đại đoàn kết.

Quả thực, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của cả cộng đồng, đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào, vai trò, vị trí của UBMTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng được phát huy. Khối đại đoàn kết ngày càng được mở rộng, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóc Trăng: Niềm vui đón Xuân Đinh Dậu 2017 trong mái ấm Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO