Bệnh nhi Việt đầu tiên bị rò khí quản vào đường mật hiếm gặp

Theo VnExpress 14/08/2018 14:58

Một bé gái ở Gia Lai bị dị dạng thông nối giữa đường hô hấp và tiêu hóa nên ho suốt 2 tháng đầu đời.

Bé bị vàng da sau sinh, viêm phổi, điều trị hơn 2 tuần tại bệnh viện địa phương không thuyên giảm. Bé ho nhiều, có lúc sặc tím tái người, gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM). Kết quả chụp X-quang thực quản dạ dày không thấy bất thường. Tình trạng ho vẫn tiếp diễn, bé bị viêm phổi nhiễm trùng bội nhiễm, suy hô hấp tăng, đôi khi sau cơn ho ói ra nhớt trong có lẫn dịch vàng.

Bác sĩ Trần Quỳnh Hương, Trưởng Khoa Hô hấp 2, Bệnh viện Nhi đồng 2 nghi ngờ bệnh nhi bị dị dạng thông nối đường hô hấp và đường tiêu hóa. Kết quả chụp CT ngực phát hiện đường rò đi từ khí quản vào đường mật, túi mật và tá tràng. Các bác sĩ hội chẩn nhanh chóng phẫu thuật cho bệnh nhi khi chỉ mới hơn 2 tháng tuổi. Kíp mổ đã cắt, khâu đường rò, tránh tổn thương hệ thống mạch máu, thần kinh.

Đây là bệnh nhân bị rò đường mật, khí quản đầu tiên bệnh viện phát hiện và điều trị, cũng là ca đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam. Gần 3 tuần sau mổ, sức khỏe bé ổn định, được xuất viện.

Bệnh nhi Việt đầu tiên bị rò khí quản vào đường mật hiếm gặp

Bé gái khỏe mạnh vui vẻ sau ca phẫu thuật vá đường rò khí quản vào đường mật. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ Trần Thanh Trí, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, trưởng kíp mổ cho biết, theo y văn thế giới trường hợp rò khí quản vào đường mật rất hiếm gặp. Bệnh lý hình thành từ lúc bào thai, chưa tìm được nguyên nhân. Đến nay chưa đến 40 ca bệnh thế giới được báo cáo riêng lẻ. Việc chẩn đoán bệnh khó khăn, nhất là ở trẻ sơ sinh, nhũ nhi vì lỗ khí quản nhỏ.

"Tình trạng này nếu phát hiện trễ sẽ dẫn đến viêm phổi nặng, phẫu thuật gây mê khó khăn, khả năng tử vong cao, đặc biệt khi kèm các dị tật đường mật", bác sĩ Trí phân tích.

Bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp lưu ý khi trẻ nhỏ viêm phổi kéo dài kém đáp ứng điều trị, cần nghi ngờ những bất thường bẩm sinh đường thở. Gia đình nên đưa bé đến cơ sở y tế để được tầm soát và điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh nhi Việt đầu tiên bị rò khí quản vào đường mật hiếm gặp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO