Cẩn trọng khi chữa ung thư bằng thảo mộc

T.Thi 07/05/2017 08:00

Bác sĩ Foo Kian Fong- tư vấn cấp cao tại Trung tâm Ung thư Parkway, Singapore, nhìn nhận một số loại thuốc y học cổ truyền có tác dụng bổ trợ hữu hiệu cho người bị ung thư. Tuy nhiên bất kỳ thảo dược nào cũng có “hai mặt”, vì vậy trước khi quyết định sử dụng phương thuốc bổ trợ nào, bệnh nhân nên thảo luận với bác sĩ chuyên khoa ung thư để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng phù hợp.

Nghiên cứu tại Singapore, hơn 50% bệnh nhân ung thư có sử dụng thảo dược bổ sung và thay thế, song đến 46% bệnh nhân không báo cho bác sĩ ung thư của họ biết.

Các chuyên gia cảnh báo điều này rất nguy hiểm bởi trên thực tế các thành phần thảo mộc có thể phản ứng với liệu pháp hóa trị hoặc xạ trị gây tác dụng ngược cho sức khỏe của người bệnh.

Ung thư có thể trở nên nặng hơn nếu bệnh nhân sử dụng đơn thuốc y học cổ truyền đa thành phần...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩn trọng khi chữa ung thư bằng thảo mộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO