Hàn Quốc lần đầu phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở vịt

Theo Vietnamplus 07/06/2017 18:43

Hãng thông tấn Yonhap ngày 7/6 dẫn nguồn cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết, dịch cúm gia cầm phát sinh đầu tiên tại Gunsan thuộc Cheonbuk đang có nguy cơ lan rộng ra cả nước khi lần đầu tiên phát hiện thêm trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở vịt.

Nhân viên y tế kiểm dịch tại trang trại gia cầm ở Gunsan, Hàn Quốc ngày 3/6. (Nguồn: Yonhap/TTXVN).

Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi Hàn Quốc cùng ngày xác nhận tại Cheonbuk đã có 3 trang trại nhiễm cúm gia cầm, sau khi phát thêm hai trang trại nhiễm cúm gia cầm tại Iksan cũng thuộc Cheonbuk. Trước đó, một trang trại tại Gusan đã bị phát hiện nhiễm dịch cúm này.

Đáng chú ý, chỉ sau hai tháng phát sinh dịch cúm gia cầm, cơ quan chức năng cho biết, đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp vịt bị nhiễm dịch cúm này chứ không phải từ gà.

Như vậy, tính đến nay toàn Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 4 khu vực bị nhiễm cúm gia cầm, gồm Gunsan và Ikssan thuộc Cheonbuk, thành phố Paju thuộc Gyeonggi, quận Gijang thuộc thành phố cảng Busan và đảo Jeju.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc lần đầu phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở vịt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO