Triển khai các kỹ thuật cao trong phẫu thuật xương khớp và cột sống

X. Thủy 15/09/2018 08:56

Ngày 14/9, Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VI.

PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến- Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình cho biết: Viện đã triển khai các kỹ thuật cao trong phẫu thuật xương khớp và cột sống như: ứng dụng robot trong mổ cột sống; phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống, thay đĩa đệm cột sống cổ và đặc biệt cột sống lưng. Đây là những kỹ thuật khó, hiện tại đã được thực hiện thường quy tại BV Việt Đức. Ngoài ra còn những kỹ thuật mới cũng đã được triển khai thường quy như PT tổn thương đám rối thần kinh trong các trường hợp vi phẫu khó.

Hiện các phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật có robot, phẫu thuật nội soi thay khớp là các phẫu thuật mũi nhọn của Viện Chấn thương chỉnh hình BV Việt Đức. Trong 38 báo cáo tham luận tại Hội nghị khoa học thường niên lần này, có báo cáo tổng kết tới hơn 700 ca nội soi, có báo cáo hơn 200 ca về phẫu thuật robot và nhiều báo cáo đề cập tới những ca lâm sàng đặc biệt lần đầu tiên triển khai ở Việt Nam, nội dung hết sức phong phú.

Theo PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, các phẫu thuật thay khớp được Viện Chấn thương chỉnh hình thực hiện dàn đều từ các loại thay khớp đơn thuần đến các loại thay khớp đặc biệt như: các phẫu thuật nội soi thay khớp gối, khớp vai, khớp chi trên và đang khu trú các phẫu thuật trong chấn thương thể thao. Trong lĩnh vực liên quan đến điều trị bảo tồn, dưới sự giúp đỡ của Trung tâm Đào đạo và chỉ đạo tuyến của bệnh viện, Viện đã mở được hơn 20 khoá đào tạo về kỹ thuật xương bột. Đây là những lớp đào tạo hết sức cơ bản và hữu dụng vì điều trị bảo tồn vẫn là điều trị cơ bản nhất và tuyến dưới vẫn cần sự hỗ trợ của các trung tâm chuyên sâu như Viện Chấn thương chỉnh hình BV Việt Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triển khai các kỹ thuật cao trong phẫu thuật xương khớp và cột sống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO