Tăng cường phòng, ngừa tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng

Hoàng Anh 05/12/2019 07:26

Ngày 4/12, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp phòng ngừa tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á -Thái Bình Dương, do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh và ông Han Kyung Yi-Tổng Giám đốc Trung tâm Chính sách Hàn Quốc của OECD đồng chủ trì.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh bày tỏ, cuộc họp là cơ hội quý báu để các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan về đầu tư công, mua sắm công, các cơ quan phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm toán của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực, các chuyên gia của các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ về thực trạng tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng, để từ đó đưa ra những khuyến nghị mang tính đồng bộ và toàn diện để tăng cường tính liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Với việc được đảm nhiệm vai trò cơ quan nước chủ nhà, Thanh tra Chính phủ phối hợp với ADB, OECD, UNDP và các đối tác tổ chức Hội nghị Khu vực lần thứ 10 của sáng kiến, trong đó có Cuộc họp Mạng lưới liêm chính công lần thứ 3.

Ngay sau phiên khai mạc, cuộc họp diễn ra 6 phiên thảo luận với các chủ đề: Nguy cơ, thách thức tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á -Thái Bình Dương; Phòng ngừa những can thiệp phi pháp vào các dự án cơ sở hạ tầng; Kiểm toán các dự án cơ sở hạ tầng lớn: Giám sát, Nhận định và Dự báo; Tăng cường liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn: Góc nhìn và nỗ lực của các quốc gia; Các dự án cơ sở hạ tầng sạch là chất xúc tác cho đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); Giảm thiểu rủi ro đối với các quỹ đầu tư: Các tiếp cận chiến lược nhằm phòng chống rủi ro gian lận và tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phòng, ngừa tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO