Tặng học bổng, xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Tuấn Anh 15/10/2016 22:23

Tối 15/10, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Gắn kết yêu thương-vui bước đến trường”.

Các đơn vị tặng xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi.

Tham dự Chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đại diện các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế và 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Chương trình, Ban Tổ chức đã trao 20 chiếc xe đạp; trao 20 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) tặng các em trẻ em nghèo vượt khó học giỏi; trao 10 sổ tiết kiệm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng).

Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen vinh danh 23 đơn vị, tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp giúp đỡ cho trẻ em khó khăn, trẻ em khuyết tật của tỉnh; đồng thời tiếp nhận tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế ủng hộ, giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, khó khăn tỉnh Đắk Lắk thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Được biết, hiện nay trong tổng số 26 triệu trẻ em cả nước, vẫn còn 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Các em rất cần sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của toàn xã hội để có cuộc sống tương lai tươi đẹp hơn.

Riêng tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hiện có hơn 57.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có hơn 4.000 trẻ em bị khuyết tật về mắt, vận động, tim bẩm sinh đang hàng ngày vật lộn với những khó khăn về tinh thần và thể xác rất cần được tiếp tục quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng và toàn xã hội.

Trong những năm qua (2011-2015), được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đóng góp giúp đỡ đầy tính nhân văn, ý nghĩa của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, Quỹ Bảo trợ xã hội trẻ em tỉnh Đắk Lắk đã vận động được hơn 26,460 tỷ đồng hỗ trợ cho 30.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tổ chức khám phân loại cho hơn 32.000 trẻ em bị khuyết tật các loại; phẫu thuật cho hơn 230 trẻ em bị tim bẩm sinh; 395 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch; 311 trẻ em bị dị tật vận động; 250 trẻ em bị dị tật về mắt phẫu thuật an toàn; hỗ trợ 600 trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học; phẫu thuật cho 133 trẻ em bị các bệnh khác; hỗ trợ xe lăn cho 709 trẻ em khuyết tật; trao học bổng và tặng xe đập cho 2.313 trẻ em nghèo học giỏi; xây dựng 17 căn nhà tình thương tăng trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ; xây dựng 6 điểm trường mẫu giáo và trao trang thiết bị đồ dùng học tập cho trẻ em vùng sâu vùng xa; thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ dinh dưỡng cho 18.945 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trong tỉnh…

Cũng theo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã có 510 tập thể, cá nhân, hảo tâm ủng hộ với tổng số tiền quyên góp được từ chương trình hơn 29 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tặng học bổng, xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi tỉnh Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO