Tập đoàn EVN và Thủy điện Bản Vẽ trao tặng trường học trị giá hơn 4 tỷ đồng

Điền Bắc 31/01/2021 08:23

Ngày 30/01/2021, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng trường mần non trị giá 4 tỷ đồng cho huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng công trình trường MN Võ Liệt, huyện Thanh Chương trị giá 4 tỷ đồng

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ - đơn vị thành viên của Tổng công ty Phát điện 1 – là đơn vị được EVN giao phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện việc hỗ trợ xây dựng công trình; Đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Chương.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi lễ bàn giao

Công trình trường Mần non Võ Liệt gồm 6 phòng học 2 tầng, được xây dựng trên khuôn viên có diện tích 3500m2, với tổng kinh phí 5,6 tỷ đồng. Trong đó EVN tài trợ tổng kinh phí 4 tỷ đồng và giao Công ty Thủy điện Bản Vẽ hỗ trợ thực hiện.

Ngôi trường khang trang sạch đẹp của những người làm trong ngành Điện trao tặng cho các học sinh nơi đây

Thông qua hoạt động này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mong muốn tạo sự lan tỏa và hướng tới lợi ích của cộng đồng. Tạo sự gắn kết, gần gũi, đồng cảm giữa người dân, chính quyền địa phương với ngành Điện.

Dù khó khăn do đại dịch, nhưng Tập đoàn Điện lực và Cty Thủy điện Bản Vẽ vẫn luôn dành sự quan tâm to lớn tới công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng.

Năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn đối với toàn thế giới do đại dịch Covid-19 gây ra; ở Việt Nam càng khó khăn hơn do tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thảm họa thiên tai mưa bão, lũ lụt. Từ đó đã ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty phát điện 1 cũng như Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói riêng và cả nước nói chung. Trước những khó khăn, thách thức như vậy, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên vẫn luôn dành sự quan tâm to lớn tới công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ ủng hộ chương trình Tết Vì người nghèo - Xuân Tân Sửu 2021 cho người nghèo huyện Tương Dương

Trong năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã hỗ trợ, ủng hộ xây dựng rất nhiều căn nhà tình nghĩa, công trình trường học ở nhiều địa phương trên cả nước. Hỗ trợ, ủng hộ chính quyền và bà con nhân dân khắc phục hậu quả ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt ở các địa phương. Ủng hộ vật tư, trang thiết bị thiết yếu phục vụ quân và dân trên các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Thực hiện các hoạt động phụng dưỡng trên 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ người nghèo, ủng hộ gia đình và các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng; Thăm hỏi và tặng quà cho nhiều thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ ở nhiều địa phương...

Cty Thủy điện Bản Vẽ trao nhà Đại Đoàn kết cho người nghèo tại huyện Tương Dương

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2020, Công ty Thủy điện Bản Vẽ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 – Đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (có nhà máy Thủy điện đóng chân tại huyện Tương Dương – tỉnh Nghệ An) đã luôn đồng hành, hỗ trợ địa phương trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Cụ thể, đã xây dựng khu nội trú cho trường THCS Yên Na – huyện Tương Dương, xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa, trao tặng 400 suất quà cho người nghèo nhân dịp tết Tân Sửu, thả hàng chục vạn con cá giống tại lòng hồ Thủy điện để tái tạo nguồn lợi thủy sản cho nhân dân bản địa, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ địa phương xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế... với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, vào tối ngày 19/1 Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Nghệ An, Cty Thủy điện Bản Vẽ đã ủng hộ 200 triệu đồng cho Chương trình Tết vì người nghèo - Xuân Tân Sửu 2021.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập đoàn EVN và Thủy điện Bản Vẽ trao tặng trường học trị giá hơn 4 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO