Con tàu chở dầu trước đó va chạm với một tàu chở hàng ở vùng biển phía Đông Trung Quốc đã bốc cháy dữ dội trong hôm đầu tuần và có rủi ro sẽ phát nổ, chính quyền Trung Quốc hôm 8/1 cho hay.
Tàu chở dầu Sanchi bốc cháy dữ dội trong hôm đầu tuần. (Nguồn: Reuters).
Cơ quan Hàng hải Thượng Hải trong sáng 8/1 nói rằng con tàu chở dầu này cùng các thùng hàng bị rò rỉ đang bốc cháy dữ dội, và cột khói lớn bốc lên đã làm ảnh hưởng tới tiến độ cứu hộ. Cơ quan này cũng dẫn lời giới chuyên gia cho rằng con tàu này có khả năng sẽ phát nổ và chìm.
Được biết, có 30 công dân Iran cùng 2 công dân Bangladesh đã mất tích khỏi tàu chở dầu Sanchi, có đăng ký ở Panama, sau vụ va chạm xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lục Khảng cho hay 1 thi thể đã được các đội tìm kiếm cứu hộ tìm thấy nhưng vẫn chưa thể nhận dạng.
"Môi trường và điều kiện thời tiết ở khu vực này đã gây nhiều khó khăn cho các thành viên đội tìm kiếm cứu hộ, và một số thủy thủ đoàn của con tàu gặp va chạm vẫn đang mất tích" - ông Lục Khảng nói - "Chúng tôi đã triển khai một số tàu làm sạch để ngăn chặn thêm một thảm họa nữa xảy ra".
Được biết, trong hôm đầu tuần, Cơ quan Hàng hải Thượng Hải đã thiết lập khu vực cách ly có bán kính 10 hải lý xung quanh khu vực tàu Sanchi gặp nạn.
Vụ va chạm xảy ra vào sáng hôm 6/1 tại vị trí cách cửa sông Dương Tử 160 hải lý về phía Đông, Bộ Giao thông Trung Quốc cho hay. Với chiều dài 274 mét và độ choán nước 85.000 tấn, tàu chở dầu Sanchi có thể sánh ngang với hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Mỹ.
Theo các chuyên trang chuyên theo dõi tàu thuyền thương mại trên thế giới, tàu Sanchi có thời gian hoạt động chỉ dưới 10 năm khi chính thức đi vào hoạt động trong năm 2008.