Tàu sân bay Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng

Thanh Tùng 05/03/2018 18:54

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, chiều ngày 5/3, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain, tàu khu trục USS Way E. Meyer cùng thủy thủ đoàn hơn 6.000 người đã cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9/3/2018.

Tàu sân bay Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng

Đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng chào đón Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tại cầu cảng Tiên Sa chiều 5/3. Ảnh: Thanh Tùng.

Lễ đón Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ được đai diện lãnh đạo TP Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tổ chức long trọng tại cầu cảng Tiên Sa.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ đến Việt Nam.

Trả lời báo chí tại cuộc họp báo được tổ chức ngay sau lễ đón, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, chia sẻ: Chuyến thăm Đà Nẵng Việt Nam của tàu sân bay USS CARL VINSON thể hiện mối quan hệ năng động giữa 2 nước trong những năm gần đây cũng như các vấn đề về tự do hàng hải, hợp tác quốc tế giữa Hoa Kỳ với Việt Nam và với các nước trong khu vực.

Chuẩn đô đốc John Fueller, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay khẳng định: Chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson cùng các khu trục hạm hộ tống với thủy thủ đoàn hơn 6.000 người đến Đà Nẵng của Việt Nam là một trong những nỗ lực tăng cường hoạt động hải quân giữa Hoa Kỳ với các quốc gia nhằm bảo đảm hoà bình, ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu sân bay Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng - 1

Tàu sân bay USS Carl Vinson đang neo đậu tại vị trí cách cầu cảng Tiên Sa 1.000 m. Ảnh: Thanh Tùng.

Tại buổi họp báo, Phó Đô đốc Philip G. Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7, Hạm đội Thái Bình Dương, đã giới thiệu chương trình chuyến thăm của tàu sân bay Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện chỉ huy Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sỹ quan và thủy thủ đoàn sẽ có một số hoạt động cộng đồng ở Đà Nẵng như biểu diễn ca nhạc, giao lưu thể thao, thăm Làng trẻ em SOS, Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam…

Sỹ quan, thủy thủ Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ cũng thực hiện các hoạt động trao đổi chuyên môn về ứng phó thảm họa, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy với thủy thủ Hải quân, chuyên gia, sinh viên Việt Nam trong thời gian lưu lại Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Lâm Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho biết, chuyến thăm của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ không chỉ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 2 nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác ở khu vực.

Sự kiện đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ, trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson đến Đà Nẵng cũng góp phần khẳng định năng lực đảm bảo hậu cần kỹ thuật của Việt Nam đối với các đoàn tàu Hải quân lớn của các quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu sân bay Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO