Tàu vũ trụ Nhật tìm ra bằng chứng loài người có nguồn gốc ngoài Trái Đất

Minh Tuấn (Science Alert) 17/08/2022 13:23

Báu vật mà tàu vũ trụ Nhật Bản thu thập được từ "Cung Điện Rồng" vũ trụ - tiểu hành tinh Ryugu - đã tiết lộ những hạt mầm của nước và sự sống còn cổ xưa hơn cả Trái Đất.

Theo SciTech Daily, các mẫu vật từ tiểu hành tinh Ryugu được đem về Trái Đất đã tiết lộ những manh mối mới về cách thức các thiên thể bên trong hệ Mặt Trời - bao gồm Trái Đất - thu nhận nước và những khối xây dựng sự sống.

Nhóm khoa học gia "Kochi Team" từ Đại học Mở - Nhật Bản (OU) đã thực hiện nghiên cứu chi tiết về 8 mẫu vật được tàu vũ trụ Hayabusa2 của Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đem về từ Ryugu (Ryugu là tên của Cung Điện Rồng trong truyền thuyết Nhật).

Mẩu vật chất nguyên sơ được mang về Trái Đất từ tiểu hành tinh Ryugu vào năm 2020, sau sứ mệnh 6 năm tới thiên thể cách chúng ta tận 300 triệu km. Nhưng các nhà khoa học mới bắt đầu khám phá bí mật của nó trong nghiên cứu đầu tiên gần đây về những mẩu vụn đá ngoài hành tinh nặng chỉ vài gam này.

Các mẫu vật từ "Cung Điện Rồng" ngoài hành tinh - Ảnh: JAXA

Các chuyên gia OU đã phân tích đồng vị oxy trên các mẫu này, thiết lập mối liên kết giữa các vật liệu tiểu hành tinh và hồ sơ thiên thạch hiện có.

Vật liệu tạo nên Ryugu chứa rất nhiều nước và chất hữu cơ, rất giống với các thiên thạch thuộc nhóm chondrite CI (kiểu Ivuna). Đây được coi là nhóm thiên thạch đơn lẻ quan trọng nhất trong các nghiên cứu về sinh học thiên văn vì có thành phần khớp với hệ Mặt Trời. tuy nhiên hầu hết các chondrite CI đã bị ô nhiễm khi rơi xuống Trái Đất.

Nhưng các mẫu từ Ryugu hoàn toàn "tinh khiết" và trở thành các mẫu hệ Mặt Trời nguyên thủy nhất nhân loại từng sở hữu.

Nhóm nghiên cứu nói họ tìm thấy 23 loại axit amin khác nhau trên mẫu vật thu thập được từ tàu thăm dò Hayabusa-2 của Nhật vào năm 2019. Bằng cách "bắn phá" tiểu hành tinh, tàu vũ trụ với kích cỡ một chiếc tủ lạnh đã mang về những mảnh vụn đá và bụi quý giá này.

Bằng chứng đồng vị hydro và ni-tơ trong mẫu tiểu hành tinh chỉ ra rằng các khoáng chất và chất hữu cơ hạt mịn được tìm thấy bên trong có nguồn gốc từ bên ngoài hệ Mặt Trời.

Từ đó các nhà khoa học có thể kết luận rằng các tiểu hành tinh nguyên thủy giống như một "chiếc nôi biết bay", đem vật liệu hữu cơ từ một thế giới ngoài Trái Đất, ngoài cả hệ Mặt Trời, đến với hệ sao nguyên thủy của chúng ta, từ đó hòa trộn vào nguyên liệu cấu thành nên các hành tinh bao gồm Trái Đất.

Từ các khối xây dựng sự sống nguồn gốc ngoài Trái Đất này, kết hợp với nhiều phản ứng hóa sinh khác liên quan đến các điều kiện trên địa cầu lẫn các điều kiện vũ trụ, muôn loài dần ra đời, bao gồm chúng ta. Như vậy, có thể nói, chúng ta và muôn loài là những sinh vật có "cố hương" sâu xa tận bên ngoài hệ Mặt Trời.

Theo nghiên cứu, "Việc phát hiện các axit amin là nền móng cho protein rất quan trọng, bởi tiểu hành tinh Ryugu chưa từng tiếp xúc với sinh quyển Trái Đất giống nhiều thiên thạch khác. Vì vậy khám phá của chúng (các axit amin) chứng minh rằng có ít nhất vài 'viên gạch sự sống' trên hành tinh có thể được hình thành ngoài không gian".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tàu vũ trụ Nhật tìm ra bằng chứng loài người có nguồn gốc ngoài Trái Đất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO