Tây Phi phát hiện virus Marburg chết người

H.A. 11/08/2021 06:00

Tổ chức Ytế thế giới (WHO) ngày 10/8 cho biết, Guinea đã phát hiện ra một ca bệnh nhiễm virus Marburg, đánh dấu lần đầu tiên mầm bệnh này xuất hiện ở Tây Phi. Marburg là virus gây chết người có liên quan tới virus Ebola và nó cũng có khả năng lây lan từ vật chủ động vật sang người như SARS-CoV-2.

Theo WHO, virus Marburg xuất hiện ở một bệnh nhân tử vong hôm 2/8 tại tỉnh Gueckedou. Virus Marburg thường xuất hiện ở dơi Rousettus.

Cũng theo WHO, một khi con người nhiễm virus, mầm bệnh sẽ lây lan qua chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh, hoặc với các bề mặt và vật liệu bị có virus bám trên. Sau khi phát hiện virus Marburg, WHO đã điều 10 chuyên gia tới hỗ trợ phía Guinea thực hiện đánh giá rủi ro, giám sát mầm bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tây Phi phát hiện virus Marburg chết người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO