Thả gần 10.000 cá giống xuống biển để tái tạo nguồn thủy sản ở Nha Trang

Thùy Trang 06/06/2023 07:00

Ngày 5/6, tại vực biển Đông Tằm (ở phía Đông Nam thuộc đảo Hòn Tằm, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Công ty TNHH Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã diễn ra Lễ hội thả sinh vật biển tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Yến sào Khánh Hòa thả gần 10.000 con giống xuống biển để tái tạo nguồn thủy sản.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các sự kiện của Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, do Công ty Yến sào Khánh Hoà tổ chức. Trong đó có, gần 10.000 cá giống các loại (gồm 9.000 con giống cá chim, 700 con giống cá bớp, 300 giống cá mú,vv…) đã được thả xuống khu vực biển Đông Tằm nhằm bổ sung và tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cận bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng.

Thả cá dể tái tạo nguồn thủy sản tại Nha Trang.

Hoạt động này còn mang ý nghĩa tích cực về mặt kinh tế - xã hội, điều chỉnh cơ cấu khai thác phù hợp với khả năng tái tạo của trữ lượng nguồn lợi thủy sản; giảm thiểu các tác động bất lợi từ các hoạt động kinh tế; nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sảnVịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507km2 với 19 hòn đảo lớn, nhỏ. Khu vực vịnh có khí hậu ôn hòa và quy tụ hầu hết các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới như hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm có biển, hệ sinh thái bãi cát ven bờ.

Phát biểu tại buổi lễ ông Lê Đức Tiến, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Yến sào Khánh Hòa nêu rõ: Những năm qua, do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, ô nhiễm môi trường cộng thêm việc khai thác, đánh bắt thủy sản không khoa học đã làm đa dạng sinh học biển trên vùng biển Khánh Hòa bị suy giảm. Nhiều khu vực bãi rạn san hô tự nhiên, nơi sinh sản, cư trú của các loài thủy hải sản bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến một số loài thủy sản khan hiếm dần. Do đó, việc thả bổ sung các loài thủy sản vào vùng biển Khánh Hòa là một việc làm có ý nghĩa của công tác khôi phục, tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng như góp phần cân bằng hệ sinh thái và góp phần phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, góp phần truyền đến người thân, người dân không khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai thác thủy sản bằng các công cụ đánh bắt bị cấm, gây ô nhiễm nguồn nước, gây cạn kiện nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh chú trọng hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, Yến sào Khánh Hòa luôn coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái biển. Trong đó việc hưởng ứng thả cá giống hằng năm đã trở thành truyền thống đáng quý, luôn được giữ gìn và phát huy.

Trao quà cho các em nghèo vượt khó ở Khánh Hòa.

Trước đó, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Sanvinest), thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi “Sanvinest Khánh Hòa đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”.Theo bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sanvinest, cuộc thi được phát động từ ngày 1/8/2022 đến 15/5/2023, thu hút gần 1.900 bài dự thi, thể loại, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, chân thực. Ban Tổ chức trao nhiều giải thưởng với tổng trị giá lên đến hơn 540 triệu đồng.

Công ty Yến sào Khánh Hòa trao 7 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng.

Ngay tại buổi lễ, Sanvinest cũng đã trao tặng 7 nhà đại đoàn kết, trị giá 70 triệu đồng/căn, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, Sanvinest đã trao tặng 18 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên toàn tỉnh Khánh Hòa.

Trao quà cho các em nghèo vượt khó ở Khánh Hòa.

Cũng tại sự kiện này, Sanvinest trao tặng 30 phần quà trị giá 2 triệu đồng/phần và dụng cụ học tập cho các em học sinh học giỏi vượt khó tại huyện Khánh Vĩnh, huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thả gần 10.000 cá giống xuống biển để tái tạo nguồn thủy sản ở Nha Trang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO