Thăm, tặng quà cán bộ hưu trí, gia đình chính sách người dân tộc Khmer dịp lễ Sene Đôn Ta

Tin ảnh: Lê Văn Dũng (MTTQ tỉnh Sóc Trăng) 12/09/2017 16:16

Sáng 11/9, ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh đến thăm, tặng quà cho các cán bộ hưu trí, gia đình chính sách là người dân tộc Khmer tại thành phố Sóc Trăng và huyện Long Phú.

Ông Dương Sà Kha tặng quà cho hòa thượng Tăng Nô dịp lễ Sene Đôn Ta.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng lễ Sene Đôn Ta gia đình ông Thạch Tịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Lý Sa Rinh (Lý Lai), nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc miền núi, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Mai Khương, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo, Phó Hội Trưởng Hội Đoàn Kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Khleang (Phường 6); ông Lâm Ren, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Dương Sà Kha đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc mừng lễ Sene Đôn Ta đến hòa thượng, các cán bộ hưu trí, gia đình và ghi nhận sự đóng góp to lớn của các vị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, các phật tử thực hiện tốt các chủ trương, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tham gia thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo...

Ông Duong Sà Kha thăm gia đình chính sách nhân lễ Sene Dolta.

Ông Dương Sà Kha mong muốn các vị cán bộ hưu trí, gia đình chính sách đồng bào Khmer bằng uy tín, kinh nghiệm thực tiễn của mình tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác tập hợp đại đoàn kết toàn toàn tộc, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tuyên truyền, vận động người thân, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào phật tử và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hòa thượng Tăng Nô và các vị cán bộ hưu trí cùng gia đình đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và hứa sẽ thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thăm, tặng quà cán bộ hưu trí, gia đình chính sách người dân tộc Khmer dịp lễ Sene Đôn Ta

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO