Thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam

Tấn Thành - Chí Đại 31/05/2021 13:04

Sáng 31/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam và bổ nhiệm PGS.TS Vũ Thị Phương Anh làm Hiệu trưởng trường này.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam trên cơ sở sáp nhập 6 trường gồm: Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam; Trung cấp nghề Nam Quảng Nam; Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam; Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam; Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định cho PGS.TS Vũ Thị Phương Anh.

Trường Cao đẳng Quảng Nam có trụ sở chính tại 431 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, nhà trường sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2021.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm 4 Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Quảng Nam.

Cùng với đó là bổ nhiệm ông Phạm Hồng Chương và ông Nguyễn Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trưởng Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Quảng Nam nhận chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam; ông Nguyễn Quí Quý và ông Võ Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam, kể từ ngày 1/6/2021.

Nơi đây sẽ là trụ sở chính của Trường Cáo đẳng Quảng Nam.

Phát biểu tại lễ thành lập trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đề nghị Ban Giám hiệu, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Quảng Nam đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Quảng Nam phát triển thành một trường dạy nghề chất lượng cao, tự chủ, hiệu quả. Các Sở, ngành của tỉnh với chức năng, nhiệm vụ của mình theo dõi, hỗ trợ nhà trường trong quá trình hoạt động, đặc biệt là trong thời gian đầu nhà trường đi vào hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO