Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai vào cuộc xử lý vi phạm ở Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương

H.Vinh- N.Lộc- Mạnh Thìn 18/03/2021 18:05

Sau khi Báo Đại Đoàn Kết có loạt bài phản ánh về tình trạng cống bê tông xếp lớp trên hành lang đường bộ gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng người đi đường. Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xử lý vi phạm này.

Chiều 17/3/2021, Chánh Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai Nguyễn Phan Trong cho biết, đã chỉ đạo Đội Thanh tra giao thông số 5 cùng các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, kiểm tra xử lý thông tin liên quan đến việc Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để tập kết hàng và xe hàng của đơn vị này dừng đỗ trên đoạn đường cấm.

Trước đó ống cống được tập kết trên hành lang an toàn đường bộ đoạn trước nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương, công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương.

Qua kiểm tra, nhận thấy những thông tin trong loạt bài phản ánh của Báo Đại Đoàn Kết là đúng sự thật nên Đội TTGT số 5 đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Tấn An – Giám đốc Công ty bê tông đúc sẵn Hùng Vương.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, giám đốc Công ty bê tông đúc sẵn Hùng Vương Nguyễn Tấn An thừa nhận vi phạm. Giải trình trước cơ quan chức, ông An cho biết, nhà máy đang thi công sửa chữa bãi tập kết hàng hóa nên tạm thời tập kết số cống trên ra trước công ty. Đại diện Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương cam kết sẽ di dời trong vòng 7 ngày.

Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai lập biên bản làm việc và báo cáo xử lý vi phạm ở Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương.
Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai lập biên bản làm việc và báo cáo xử lý vi phạm ở Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương.

Riêng tình trạng dừng đỗ xe trái quy định trên đường Đồng Khởi (đoạn trước Công ty bê tông đúc sẵn Hùng Vương), Đội TTGT số 5 đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu và Đội CSGT huyện này làm việc với Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương. Yêu cầu đơn vị này tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các tài xế xe tải khi vào công ty lấy hàng không dừng đỗ trên đoạn đường trước công ty. Song song với công tác tuyên truyền nhắc nhở, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp dừng đỗ trái quy định trên đường Đồng Khởi.

Xe dừng đỗ trên đường ngay cạnh và trước khu vực cổng nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương.

Theo nguồn tin của Báo Đại Đoàn Kết, đây không phải là lần đầu Công ty bê tông đúc sẵn Hùng Vương bị xử phạt vi phạm về hành vi chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để tập kết hàng hóa.

Tuy nhiên, sau các đợt kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng, Công ty bê tông đúc sẵn Hùng Vương vẫn thực hiện khắc phục nhưng sau đó vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để tập kết cống bê tông, bất chấp an toàn tính mạng của người đi đường. Phải chăng, biện pháp xử lý vi phạm của cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai lâu nay vẫn chưa đủ sức ren đe Công ty bê tông đúc sẵn Hùng Vương chấm dứt chuỗi vi phạm kéo dài của mình?

Trước khi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vào cuộc xử lý vi phạm tại Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương, như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh trong các bài “Đồng Nai: Cống bê tông xếp lớp trên hành lang an toàn đường bộ”, “Tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông” đăng ngày 2 - 5/3/2021. Những ống cống tròn, cống hộp với đường kính lớn, chồng lên nhau được xếp tràn lan trên hành lang giao thông khiến người đi qua đoạn đường này hết sức bất an, lo lắng về an toàn tính mạng mỗi khi đi qua đoạn đường trước nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương, công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Cổng ra vào Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương.

Đáng nói, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ để tập kết hàng hoá của Công ty bê tông đúc sẵn Hùng Vương diễn ra trong thời gian dài và ngày càng phức tạp, lan rộng trên nhiều tuyến giao thông từ nội đô TP.Biên Hoà đến các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Và theo ghi nhận của Báo Đại Đoàn Kết, gần đây những ống cống thoát nước tròn, vuông có đường kính lớn cùng những tấm gối cống xếp chồng lên nhau xuất hiện trên hành lang an toàn đường bộ ở những đoạn đường có khúc cua nguy, hạn chế tầm nhìn người tham gia giao thông.

Đặc biệt, toàn bộ hành lang an toàn đường bộ khu vực trước khu vực nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương luôn trong tình trạng bị chiếm dụng để tập kết hàng hoá. Nhiều người dân hằng ngày phải thường xuyên đi qua đoạn đường này đã bày tỏ sự bất an: “Cống bê tông mà xếp kiểu đó vừa hạn chế tầm nhìn xe cộ, vừa gây mất mỹ quan, không những vậy, tôi thấy có nhiều ống cống chồng xếp lên cao gần đường điện đi qua. Mỗi lần qua đoạn này có cảm giác các ống cống có thể chực rơi ra đường bất cứ lúc nào”.

Nhiều ống cống với đường kính lớn, xếp liền nhau ở vỉa hè đường Đồng Khởi.

Liên quan đến những bất an này của người dân, một lãnh đạo xã Thạnh Phú cho biết cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên qua các lần nhắc nhở, nhà máy chấp hành việc di dời hàng ra khỏi hàng lang an toàn đường bộ nhưng khi sản xuất nhiều, tình trạng chiếm dụng hàng lan an toàn đường bộ để chứa hàng lại tái diễn.

Không chỉ tập kết hàng trên hành lang lộ giới an toàn đường bộ, những chiếc xe cẩu còn chuyên chở quá khổ, thực hiện việc lên xuống hàng ngay tại khu vực trên với những chuyến hàng “siêu to khổng lồ”. Người tham gia giao thông trên đường Đồng Khởi đoạn km 7+350 đến km 7+950 hướng ngã tư Tân Phong (TP Biên Hoà) đi đường ĐT 768 (huyện Vĩnh Cửu) hoặc ngược lại thường “giật mình” khi bắt gặp những chiếc xe cẩu chuyên chở cống bê tông “siêu to khổng lồ” lưu thông ra vào khu vực nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương, công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương.

Không chỉ người dân bày tỏ sự bất an, công ty CP Sonadezi Châu Đức (Tổng công ty Sonadezi) đơn vị quản lý đoạn tuyến trên đã có báo cáo số 714 cũng chính thức có văn bản “cầu cứu” Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai về việc xe tải nặng dừng, đỗ và tập trung đông bất chấp biển cấm trên đường Đồng Khởi đoạn qua nhà máy bê tông đúc sẵn của Công ty TNHH xây dựng công trình Hùng Vương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai vào cuộc xử lý vi phạm ở Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO