Thế giới bước qua cột mốc 6 triệu người tử vong sau 3 năm đại dịch

Mai Nguyễn (Theo AP) 09/03/2022 14:00

Số người chết chính thức trên toàn cầu do đại dịch Covid-19 đã vượt qua cột mốc 6 triệu người, nhấn mạnh một bức tranh hiện thực rằng đại dịch, hiện đã bước sang năm thứ ba, vẫn còn rất lâu mới kết thúc.

Một cột mốc đáng buồn

Thế giới đã mất 7 tháng để ghi nhận 1 triệu trường hợp tử vong đầu tiên sau khi đại dịch bùng nổ vào đầu năm 2020. Bốn tháng sau, 1 triệu người khác đã ra đi, và cứ theo thời gian, con số này lại tăng thêm 1 triệu người sau mỗi 3 tháng, cho đến khi con số tử vong đạt tới cột mốc 5 triệu người vào thời điểm cuối tháng 10/2021.

Một bệnh nhân Covid-19 thở máy trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện La Timone ở Marseille, miền nam nước Pháp. Ảnh: AP.
Một bệnh nhân Covid-19 thở máy trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện La Timone ở Marseille, miền Nam nước Pháp. Ảnh: AP.

Thời điểm hiện tại, cột mốc này đã vượt qua con số 6 triệu - nhiều hơn dân số của thủ đô Berlin và Brussels cộng lại, hoặc toàn bộ tiểu bang Maryland (Mỹ).

Cột mốc quan trọng này đã được ghi lại bởi Đại học Johns Hopkins, là lời nhắc nhở bi thảm nhất về tính chất không ngừng của đại dịch, ngay cả khi tất cả mọi người đều đang đeo khẩu trang trong một thế giới dần mở cửa ‘tái hòa nhập’.

Đám đông người dân đeo khẩu trang đến thăm chợ Giáng sinh ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AP.
Đám đông người dân đeo khẩu trang đến thăm chợ Giáng sinh ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AP.

Edouard Mathieu, Trưởng bộ phận dữ liệu thuộc Cổng Dữ liệu Thế giới nói rằng: “Những trường hợp tử vong được báo cáo chỉ chiếm một phần nhỏ so với con số thực tế”.

Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao tại các quốc gia như Ba Lan, Hungary, Romania và các nước Đông Âu khác. Thêm vào đó, khu vực này đã chứng kiến ​​hơn 1,5 triệu người tị nạn đến từ Ukraine, một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng kém cùng tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cao.

Nhưng bất chấp sự sẵn có của vaccine, Mỹ vẫn ghi nhận gần 1 triệu trường hợp tử vong do đại dịch.

Một bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản - Afghanistan, ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP.
Một bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Bệnh Truyền nhiễm Nhật Bản - Afghanistan, ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP.

Mexico đã báo cáo hơn 300.000 người chết, nhưng một phân tích của chính phủ về giấy chứng tử đã đưa ra con số thực lên đến gần 500.000 người. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm giảm trong 4 tuần liên tiếp tại đây đã khiến các quan chức y tế lạc quan hơn.

Tại Ấn Độ, nơi cả thế giới đã từng bàng hoàng trước hình ảnh những giàn thiêu xác ngoài trời với các lò hỏa táng ngập tràn xác người, các vết sẹo trong quá khứ đang mờ dần khi số ca mắc mới và số ca tử vong đã dần giảm bớt.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: AP.
Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: AP.

Ấn Độ đã ghi nhận hơn 500.000 trường hợp tử vong, nhưng các chuyên gia tin rằng con số thực sự có thể lên đến hàng triệu người, chủ yếu là từ các biến thể vùng đồng bằng. Những người di cư từ vùng nội địa rộng lớn của Ấn Độ hiện đang quay trở lại các siêu đô thị để tìm kiếm việc làm, các đường phố bắt đầu đông đúc xe cộ qua lại. Khách hàng đã trở lại các trung tâm mua sắm, vẫn đeo khẩu trang, trong khi nhiều trường học đang chào đón học sinh sau khoảng thời gian đóng cửa dài hàng tháng.

Ở Anh, tỷ lệ lây nhiễm đã giảm kể từ đợt bùng nổ do siêu biến thể Omicron, nhưng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, quốc gia này hiện đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế, bao gồm cả quy định về đeo khẩu trang và yêu cầu tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính cách ly tại nhà.

Những giàn hỏa táng nạn nhân Covid-19 tại một lò thiêu ở ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP.
Những giàn hỏa táng nạn nhân Covid-19 tại một lò thiêu ở ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP.

Với khoảng 250.000 trường hợp tử vong được báo cáo, số người thiệt mạng ở lục địa châu Phi được cho là ít hơn con số thực tế. Điều này có thể xuất phát từ việc báo cáo không đầy đủ, cũng như dân số nói chung trẻ hơn và ít di chuyển hơn.

Ông Pang lo ngại: “Châu Phi là một dấu hỏi lớn đối với tôi, bởi vì châu lục này đã tương đối tránh khỏi tình trạng tồi tệ nhất cho đến nay, nhưng đây có thể chỉ là một quả bom hẹn giờ”.

Đại dịch vẫn chưa dừng lại

Theo báo cáo trong tuần của Tổ chức Y tế Thế giới, ​​hơn 445 triệu trường hợp mắc Covid-19 mới được xác nhận trên toàn cầu. Tuy nhiên, số ca lây nhiễm mới hàng tuần đã giảm dần ở tất cả các khu vực, ngoại trừ phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng những quốc gia khác.

Các nhân viên y tế lấy mẫu tại một địa điểm xét nghiệm tạm thời ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.
Các nhân viên y tế lấy mẫu tại một địa điểm xét nghiệm tạm thời ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP.

Tại nhiều hòn đảo xa xôi phía Thái Bình Dương, những nơi đã tự cô lập để bảo vệ bản thân trong suốt hơn 2 năm, giờ đây đang phải vật lộn với các đợt bùng phát liên tiếp của siêu biến thể Omicron và ghi nhận những người thiệt mạng đầu tiên.

Mặc dù số liệu ghi nhận ở các đảo thuộc Thái Bình Dương sau khi chứng kiến ​​đợt bùng phát đầu tiên nhỏ hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng chúng vẫn có thể đe dọa các quần thể nhỏ bé và áp đảo hệ thống y tế mong manh tại đây.

“Với những gì chúng tôi biết về đại dịch Covid-19… ít nhất chúng sẽ tấn công khu vực này trong vài năm tới hoặc lâu hơn”, Katie Greenwood, Trưởng phái đoàn Chữ thập đỏ Thái Bình Dương cho biết.

Các công nhân mặc đồ bảo hộ chôn cất một bệnh nhân ở Yogyakarta, Indonesia. Ảnh: AP.
Các công nhân mặc đồ bảo hộ chôn cất một bệnh nhân ở Yogyakarta, Indonesia. Ảnh: AP.

Quốc đảo Tonga đã báo cáo đợt bùng phát đầu tiên sau khi virus đến cùng các tàu cứu trợ quốc tế sau thảm họa phun trào núi lửa ngày 15/1, kéo theo sau là một trận sóng thần. Tonga hiện ghi nhận vài trăm trường hợp, nhưng với 66% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ, cho đến nay hầu hết khu vực này chỉ báo cáo các triệu chứng nhẹ và không có trường hợp tử vong.

Quần đảo Solomon cũng đã chứng kiến ​​đợt bùng phát đầu tiên vào tháng 1/2021 và hiện đã ghi nhận hàng nghìn ca mắc và hơn 100 trường hợp tử vong. Số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều, đặc biệt là khi các bệnh viện ở thủ đô quá tải và rất nhiều người chết tại nhà. Chỉ 12% dân số đảo Solomon được tiêm chủng đầy đủ và 29% hiện đã tiêm ít nhất một mũi.

Bác sĩ hô hấp nhân tạo cho một bệnh nhân trở nặng tại bệnh viện ở Kakhovka, Ukraine. Ảnh: AP.
Bác sĩ hô hấp nhân tạo cho một bệnh nhân trở nặng tại bệnh viện ở Kakhovka, Ukraine. Ảnh: AP.

Bài toán vaccine

Sự chênh lệch tiêm chủng toàn cầu vẫn tiếp tục gia tăng, với chỉ 6,95% người dân ở các nước thu nhập thấp được tiêm chủng đầy đủ, so với con số hơn 73% ở các nước thu nhập cao, theo Cổng Dữ liệu Thế giới.

Một tín hiệu đáng mừng, vào cuối tháng 2/2022, châu Phi đã vượt qua châu Âu về số vaccine tiêm chủng hàng ngày, nhưng cũng chỉ có khoảng 12,5% dân số khu vực này đã được tiêm hai mũi.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng bên trong một trường học ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP.
Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng bên trong một trường học ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: AP.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi vẫn đang thúc giục tìm kiếm nguồn vaccine, mặc dù đó là một thách thức lớn.

Đông Âu vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi siêu biến thể Omicron, với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, một nguy cơ mới đã xuất hiện khi hàng trăm nghìn người chạy trốn đến những quốc gia như Ba Lan trên những chuyến tàu đông đúc.

Hàng trăm chiếc giường của những người tị nạn Ukraine bên trong một nhà thi đấu thể thao phía biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.
Hàng trăm chiếc giường của những người tị nạn Ukraine bên trong một nhà thi đấu thể thao phía biên giới Medyka, Ba Lan. Ảnh: AP.

Hong Kong, nơi đang chứng kiến ​​số người chết tăng cao, đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ dân số 7,5 triệu người 3 lần trong tháng này, theo chiến lược “không Covid” của Trung Quốc.

Ông Tikki Pang, Giáo sư thỉnh giảng tại trường y Đại học Quốc gia Singapore, đồng thời kiêm chức vụ Chủ tịch của Liên minh Tiêm chủng Châu Á Thái Bình Dương cho biết, tỷ lệ tử vong trên toàn thế giới vẫn cao nhất ở những quốc gia chưa hoàn thành tiêm chủng cho người dân.

“Hãy nhìn những gì đang xảy ra ở Hong Kong, một hệ thống y tế đang bị quá tải. Phần lớn các trường hợp tử vong, các ca bệnh nặng đều thuộc nhóm dân số dễ bị tổn thương và chưa được tiêm chủng”, ông Pang nhấn mạnh.

Các bệnh nhân nằm trên giường bệnh chờ đợi tại một khu vực tạm thời phía bên ngoài Trung tâm Y tế Caritas ở Hong Kong. Ảnh: AP.
Các bệnh nhân nằm trên giường bệnh chờ đợi tại một khu vực tạm thời phía bên ngoài Trung tâm Y tế Caritas ở Hong Kong. Ảnh: AP.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế giới bước qua cột mốc 6 triệu người tử vong sau 3 năm đại dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO