Tự tin với những kỳ vọng

Khánh Vy 29/12/2017 22:17

Ngày 29/12, tại trụ sở VFF đã diễn ra Lễ xuất quân ĐT U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018. Thầy trò HLV Park Hang-seo chính là những người “lĩnh ấn tiên phong” và được kỳ vọng sẽ tạo sự khởi đầu ấn tượng cho năm hoạt động hứa hẹn đầy sôi động của bóng đá Việt Nam 2018.

Tự tin với những kỳ vọng

Lễ xuất quân.

Tại VCK U23 châu Á 2018, ĐT U23 Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện với 3 đối thủ có đẳng cấp hàng đầu châu Á gồm U23 Hàn Quốc, U23 Syria và U23 Australia ngay ở vòng đấu bảng. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đặt quyết tâm sẽ “giải quyết” tốt từng trận đấu nhằm kéo dài cuộc hành trình của mình tại đấu trước châu lục.

Trong hành trình tại VCK U23 châu Á tới đây, đội bóng đầu tiên của U23 Việt Nam chính là Hàn Quốc – quê hương của HLV Park Hang-seo. Chia sẻ về tâm trạng trước trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã cho biết: “Tổ quốc của tôi là Hàn Quốc, bố mẹ, gia đình tôi ở Hàn Quốc, nhưng tôi là HLV trưởng U23 Việt Nam, trên ngực tôi mang cờ Việt Nam, vì thế mà nói thật lòng tôi muốn thắng họ”.

Cũng tại lễ xuất quân, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, sớm xác định VCK U23 châu Á 2018 là giải đấu quy tụ những đội tuyển xuất sắc nhất lứa tuổi U23 của bóng đá châu lục và là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ, LĐBĐVN đã chủ động tập trung nhiều nguồn lực để giúp ĐT U23 Quốc gia có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng lẫn điều kiện tập huấn, tập luyện để tham gia vào cuộc hành trình nhiều thử thách sắp tới.

Ngoài ra, nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang-seo làm quen với điều kiện thời tiết cũng như tạo sự bắt nhịp tốt hơn cho đội tuyển trước thềm VCK U23 châu Á 2018, VFF đã chủ động sắp xếp kế hoạch để ĐT U23 Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn hơn 1 tuần trước ngày khai mạc giải. Tại đợt tập huấn này, đội sẽ thêm trận giao hữu nữa với đối thủ là U23 Palestine- đội bóng cũng giành quyền tham dự VCK. Theo ông Lê Hoài Anh, việc được thi đấu với các đối thủ có lối chơi khác nhau và có những sự tương đồng nhất định với các đối thủ cùng bảng với ĐT U23 Quốc gia tại VCK U23 châu Á 2018 được đánh giá là sự tích lũy cần thiết để đội tuyển có thêm sự tự tin khi chính thức bước vào giải đấu.

Theo kế hoạch, sáng ngày 1/1/2018 tới, ĐT U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc. Ở vòng bảng, ĐT U23 Việt Nam sẽ gặp ĐT U23 Hàn Quốc vào ngày 11/1/2018, tiếp đến gặp ĐT U23 Australia ngày 14/1 và trận cuối ngày 17/1 sẽ gặp ĐT U23 Syria. Trước ngày khởi hành, HLV Park Hang-seo sẽ gút danh sách lần 1 với 25 cầu thủ và chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ 2 ngày trước giờ khai mạc lượt trận đầu tiên của bảng D.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự tin với những kỳ vọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO