Tuyển Việt Nam: Xây dựng lối chơi chắc chắn

Minh Vy 05/10/2015 10:00

Do VFF không thể bố trí cho đội tuyển quốc gia có được trận giao hữu nào trong quãng thời gian tập trung để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng trước đối thủ mạnh Iraq, nên tuyển Việt Nam đã liên tục có những buổi thi đấu nội bộ để HLV Toshiya Miura có những đánh giá cụ thể về sự ăn khớp giữa các vị trí, cũng như phong độ của từng cầu thủ và nhất là xây dựng một lối chơi đề cao sự chắc chắn.

Tuyển Việt Nam: Xây dựng lối chơi chắc chắn

HLV Miura đang nỗ lực tìm những nhân sự tốt nhất
cho trận đấu trước Iraq. Ảnh:
Minh Hoàng.

Nhận định về đối thủ Iraq tới đây, tiền đạo Công Vinh đã thẳng thắn : “ĐT Việt Nam chỉ có lợi thế sân nhà và đương nhiên khi đối đầu với Iraq thì chúng ta phải nằm ở vị thế cửa dưới. Tôi nghĩ đội bóng cần nỗ lực chơi 200% sức lực thì mới có thể thi đấu với họ trong 90 phút, cũng như có một kết quả có thể được cho là xem được. Đừng nghĩ quá nhiều về kết quả, hay bắt buộc phải đá hay, phải giành chiến thắng đẹp. Đó là điều không dễ thực hiện trước Iraq”.

Những chia sẻ của Công Vinh là thực lực giữa 2 đội lúc này. Tuyển Việt Nam quyết tìm kiếm 1 điểm trước Iraq, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Chắc chắn, tuyển Việt Nam chỉ có thể phòng ngự dày đặc mới mong có thể không bị thủng lưới, đồng thời chờ những đợt phản công chớp nhoáng có điểm đến may ra mới có thể gây bất ngờ cho Iraq.

Trước một đối thủ vượt trội trong những buổi tập HLV Miura đã có rất nhiều sự xáo trộn về đội hình, đặc biệt ở hàng tấn công khi hết Văn Quyết được đá cặp với Hồng Quân rồi lại chuyển sang sát cánh với Công Vinh; tiền đạo Đình Tùng vừa được thử nghiệm chơi bên hành lang trái rồi lại được đưa vào trung lộ đá cặp với Công Phượng…

Ở buổi đấu nội bộ gần đây, lần đầu tiên HLV Miura cho Công Vinh đá cặp với Công Phượng và Đình Tùng cặp với Văn Thắng. Trong lần đầu đá cặp này, sự thiếu ăn ý của cặp Vinh - Phượng đã lộ ra rất rõ. Công Vinh vẫn có xu hướng kiểm soát bóng từ ngoài biên, sau đó đi bóng vào khu vực cấm. Trong khi đó, Công Phượng hoạt động linh hoạt hơn, nhưng anh lại không có những đường kiến tạo dọn cỗ vốn đã trở thành thương hiệu của mình.

Không chỉ ở hàng công, hàng thủ cũng là nơi ông thày người Nhật xáo trộn rất nhiều. Những hậu vệ ưa thích của HLV Toshiya Miura như Ngọc Hải, Văn Biển và Thanh Hào đã gặp phải những sự cố và không thể góp mặt khiến bài toán ở hàng phòng ngự, đặc biệt là ở vị trí trung vệ, trở nên rất khó giải với ông thầy người Nhật.

Kế hoạch dùng những nhân tố quen thuộc, yêu thích của ông thày người Nhật đã phá sản và buộc HLV Miura chữa cháy bằng 2 cái tên là Đặng Văn Robert (Bình Dương) và Tiến Duy (Than Quảng Ninh). Cặp trung vệ chắc chắn sẽ khiến ông Miura đau đầu khi chỉ có Tiến Thành, Tiến Dũng là cầu thủ có thâm niên làm việc với mình. Tiến Thành dường như chắc suất đá chính nhưng ai đá cặp với anh lại là rất khó trả lời và ít ngày còn lại trước mắt là thời gian để HLV Miura tìm lời giải.

Và trước những đối thủ có hàng công mạnh như Iraq hay Thái Lan, trái tim hàng phòng ngự không thể là nhược điểm. Chính bởi vậy, trong những buổi tập vừa qua, HLV Miura liên tục có những điều chỉnh khi bố trí các cặp trung vệ Đinh Tiến Thành - Tiến Duy rồi Huy Cường - Tiến Dũng được đổi vai để tạo tiếng nói chung trong các pha bọc lót, phân công theo kèm người.

Trước đối thủ mạnh cả thể hình, thể lực và lối chơi tới đây, vai trò của những tiền vệ trụ cũng rất quan trọng để HLV Miura bố trí lối thế trận phòng ngự phản công. Chính bởi vậy, ông thầy người Nhật Bản gọi đến 3 cầu thủ có sở trường chơi tiền vệ trụ với điểm mạnh nhất truy cản và càn quét là Khánh Lâm, Huy Hùng và Hoàng Thịnh. Điều này đã cho thấy HLV Miura đã nghiên cứu kỹ đối thủ và hướng cho các học trò chơi với thế trận phòng ngự phản công.

Theo đó, ĐT Việt Nam sẽ dựa nhiều vào các pha lên bóng từ hai biên, còn hai tiền vệ trung tâm sẽ ưu tiên cho nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn. Với lối chơi tấn công biên, ông Miura đã có những xoay chuyển liên tục về nhân sự ở hai biên nhằm có giải pháp tốt nhất bởi đây được xem là nguồn cung cấp bóng chính cho các tiền đạo phía trên. Những buổi tập gần đây của đội tuyển, Huy Toàn và Thành Lương liên tục có sự hoán đổi ở vị trí tiền vệ biên.

“Thầy Miura yêu cầu không được giữ bóng quá 2 chạm, mỗi khi tiền vệ biên có bóng cần phát triển hướng tấn công ngay bởi mình không thể tranh chấp tay đôi với đối thủ”, tiền vệ Thành Lương cho biết.

Bên cạnh các pha phối hợp ở phạm vi ngắn thì những đường chuyền dài vượt tuyến cũng được ông Miura yêu cầu học trò thực hiện nhiều. Bởi trong thế trận đối thủ áp đặt lối chơi lên phần sân ĐT Việt Nam, những pha bóng dài sẽ tạo nên đột biến khi đội bạn mải dâng cao.

Mặt khác, trong tình thế bế tắc về lối chơi thì những pha dâng cao của hai hậu vệ biên sẽ giúp tiền vệ biên là Huy Toàn, Thành Lương có khoảng trống để xâm nhập vòng cấm đối thủ bởi hai cầu thủ này rất sắc sảo với những cú dứt điểm một chạm. ĐT Việt Nam không lo ngại đối thủ và vẫn tổ chức tấn công trong sự chắc chắn ở tuyến dưới để hy vọng vào kết quả khả quan.

Thời gian từ nay tới trận gặp Iraq không còn nhiều để HLV Miura tiếp tục thử nghiệm lối chơi và nhân sự. Việc có nhiều tiền đạo trong lần tập trung này cũng đang khiến ông thầy người Nhật Bản phải đau đầu.

Đặc biệt là việc sử dụng Công Vinh-Công Phượng chưa phải là phương án tốt nhất, khi cả hai có quá ít thời gian chơi bóng với nhau ở trên tuyển.

Cùng với đó, trong trận gặp Iraq, nhiều tuyển thủ Việt Nam cũng sẽ phải chơi hết mình nhưng tỉnh táo bởi nếu nhận thêm thẻ vàng ở trận gặp Iraq, ĐT Việt Nam sẽ mất thêm Huy Toàn, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Huy Cường và Xuân Thành cho trận gặp Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyển Việt Nam: Xây dựng lối chơi chắc chắn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO