U23 Việt Nam ngày đầu tập luyện: Công Phượng lập hat-trick

Khánh Vy 02/12/2015 23:08

Sáng 2/12, thày trò HLV Miura đã có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á tới đây. Chỉ có 2/3 quân số có thể ra sân tập luyện, trong đó có tới 4 thủ môn. Sự vắng mặt của nhiều cầu thủ đa phần đều do chấn thương. 

U23 Việt Nam ngày đầu tập luyện: Công Phượng lập hat-trick

Công Phượng đã chứng tỏ mình có phong độ cao trong lần tập trung này.

Ở buổi tập đầu tiên, chỉ có tất cả 20 cầu thủ U23 Việt Nam góp mặt. Tổng cộng có tất cả 10 cầu thủ trong danh sách tập trung của HLV Miura vắng mặt trong ngày tập đầu tiên. Ngoài tiền vệ Tuấn Anh được phép vắng do đang thử việc 1 tuần ở Yokohama (Nhật Bản), Xuân Trường vừa lên tập trung với đồng đội do nhận quyết định gọi bổ sung. Còn lại 8 cái tên không xuất hiện trên sân là thủ môn Phí Minh Long, hậu vệ Nguyễn Thanh Hiền, Văn Dũng, các tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Đức Huy và Võ Huy Toàn.

Trong đó, bộ đôi tiền vệ của SHB Đà Nẵng là Ngọc Thắng, Huy Toàn lên tập trung muộn nên sáng qua đã cùng với thủ thành Phí Minh Long và hậu vệ Văn Dũng phải đi kiểm tra sức khỏe theo quy định. Trong khi đó, tiền vệ Hữu Dũng của Thanh Hóa được cho tập riêng ở phòng Gym và nhiều khả năng anh phải nghỉ từ 7-10 ngày vì chấn thương đầu gối.

Cũng trong buổi tập đầu tiên này, HLV Miura không có sự phục vụ của tiền vệ Duy Mạnh do vẫn chưa bình phục chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ của Đồng Tháp là Thanh Hiền xin lên muộn để giải quyết hợp đồng giữa anh với CLB chủ quản - Đồng Tháp.

Ngay buổi tập đầu tiên, ông thầy người Nhật đã cho các học trò khởi động với bóng rồi bước vào thi đấu đối kháng. Tất cả các cầu thủ đều hòa nhập tốt và thực hiện đầy đủ các bài tập. Những gương mặt mới lên tuyển lần đầu đều rất nỗ lực với các bài tập do HLV Miura. Đánh giá sơ bộ về các học trò sau buổi tập, HLV Miura cho biết “Sau một mùa giải, thể lực của các cầu thủ không đồng đều. Lý do, có người nghỉ hơn một tháng, có người không được nghỉ ngày nào và phải tham gia nhiều giải đấu. Tôi đã có đánh giá và lên phương án tập luyện chi tiết cho từng cầu thủ để đảm bảo điều này”.

Ngay trong buổi tập đầu tiên, tân binh U19 Nguyễn Trọng Đại gặp chấn thương vì chưa đảm bảo thể lực “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc với cậu ấy. Có thể do trong 1 tháng vừa qua, Đại dồn hết thời gian để tập quân sự tại Viettel. Do đó khi trở lại tập bóng đá, Đại đã bị chuột rút” HLV Toshiya Miura cho biết.

Về việc trong lần hội quân này có nhiều cầu thủ U21, HLV Miura giải thích đó là để hướng tới mục tiêu SEA Games 2017. Chia sẻ với báo giới, HLV Miura đã bày tỏ tiếc nuối khi không thể triệu tập đội trưởng. Tuy nhiên, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định ông đã có giải pháp thay thế “Ngọc Hải là cầu thủ quan trọng, chúng ta phải cố gắng bù đắp thiệt hại này. Vắng Ngọc Hải nhưng tôi đã có Hoàng Lâm và Duy Khánh trở lại sau chấn thương. Khó nói trong 3 cầu thủ này ai hơn ai, mỗi người có điểm mạnh riêng”, thuyền trưởng của U23 Việt Nam chia sẻ thêm.

Thu hút sự quan tâm nhất lúc này chính là ngôi sao trẻ của Hoàng Anh Gia Lai Công Phượng. Công Phượng cùng Hồ Tuấn Tài, được HLV Miura sử dụng luân phiên ở vị trí khá lạ mắt: không thi đấu ở một đội cố định mà tự do di chuyển ở giữa sân để phân phối bóng (phân biệt bằng cách mặc tập màu xanh). Trong buổi tập đầu tiên, anh đã nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và cầu thủ này đã tiếp tục tỏa sáng khi thể hiện khả năng ghi bàn với cú hat-trick trong buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam.

Dưới thời thuyền trưởng người Nhật thì yếu tố thể lực luôn được ông đặt lên hàng đầu nên chắc chắn trong những buổi tập tiếp theo, ông Miura sẽ tăng cường độ tập luyện để rèn thể lực. Trong quá trình tập nặng, các cầu thủ gặp chấn thương, ông yêu cầu các bác sĩ phải có những kiểm tra ngay và sớm đưa ra kết luận. Nếu cầu thủ nào không thể hồi phục kịp, ông sẽ có phương án gọi bổ sung ngay. Thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á chỉ có 1 tháng vì thế, thuyền trưởng người Nhật cần đảm bảo quân số.

Với việc triệu tập 30 cầu thủ lần nay, ông Miura đã gọi lên tuyển hầu hết các gương mặt sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam trong độ tuổi U23. Các cầu thủ cũng tỏ rõ quyết tâm ngay từ ngày đầu bởi “tỷ lệ chọi” rất cao khi U23 Việt Nam sẽ gút lại 23 người trong danh sách 30 để lên đường sang Qatar một tháng tới. Các cầu thủ trẻ sẽ phải nỗ lực hết mình, cạnh tranh quyết liệt ở mọi vị trí để chiếm được niềm tin cũng như lọt vào danh sách cuối cùng của chiến lược gia người Nhật đi Qatar.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ dốc sức tập luyện ngày 2 buổi (lần lượt ở sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF và sân tập phụ của sân Mỹ Đình), trừ các ngày thứ 3-12 và 5-12 tập 1 buổi (tại Trung tâm thể thao Viettel, trên đường Láng – Hòa Lạc, cách chỗ ở của các cầu thủ hơn 30 km). Muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho U23 VN nên VFF muốn đội sẽ có các trận đấu giao hữu với các đội U23 trong khu vực. Tuy nhiên, các đối thủ mạnh ở Đông Nam Á không thể nhận lời do bận.

Ngoài trận giao hữu với U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam sẽ đá hai trận với tuyển bán chuyên nghiệp của Nhật Bản (JFL Selection) vào ngày 12/12 và 14/12 cùng một trận với CLB CLB Cerezo Osaka (17/12). Nhận định về đối thủ này, HLV Miura chia sẻ: Được đối đầu với đối thủ mạnh như vậy, các học trò của tôi sẽ có được nhiều bài học bổ ích trước khi bước vào vòng chung kết giải U23 châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U23 Việt Nam ngày đầu tập luyện: Công Phượng lập hat-trick

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO