Thêm một cánh rừng nguyên sinh bị đốn hạ

Anh Tuấn 24/05/2017 08:35

Thời gian gần đây, khu rừng nguyên sinh thuộc xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) liên tục xảy ra việc đốn chặt gỗ trái phép. Việc khai thác gỗ rừng trái phép diễn ra công khai, từng khúc gỗ hộp được kéo ra khỏi rừng tự do.

Hàng chục cây gỗ sớ bị đốn hạ tại Cả Soi.

Đối diện lâm tặc

Chúng tôi ngược rừng trong một ngày đầu hè oi ả. Người dẫn đường cho biết: Việc khai thác gỗ trái phép trong khu rừng tự nhiên thuộc địa bàn xã Xuân Chinh diễn ra khá rầm rộ, trong thời gian dài. Lâm tặc dùng cưa xăng đốn hạ gỗ ầm ĩ tới mức người dân bên xã Thanh Quân, huyện Như Xuân đi thả trâu, bò vẫn nghe thấy và biết rõ từng vị trí gỗ bị đốn hạ trái phép.

Chúng tôi theo người dẫn đường mất gần một giờ đồng hồ thì tới khu vực gỗ mới bị cưa hạ. Khung cảnh hiện ra trước mắt chẳng khác gì “đại công trường” giữa cánh rừng sâu thẳm. Rất nhiều cây gỗ cổ thụ, có đường kính một người ôm không hết được đốn hạ chưa lâu, lá mới bắt đầu héo, nhựa vẫn còn chảy.

Người dẫn đường cho biết, những cây gỗ này bị chặt hạ chỉ khoảng 2,3 ngày tính tới thời điểm chúng tôi tìm tới. Khi những người trong vai đi tìm mật ong đang đo đếm từng súc gỗ thì một “lâm tặc” xuất hiện. Sau vài ba câu chào hỏi, ngay lập tức anh này khoe “chiến tích”: Những cây gỗ đang nằm ngổn ngang trong rừng là do chính nhóm anh em tôi mới chặt hôm qua. Hôm nay cả tổ nghỉ, tôi vào rừng “thám thính” vị trí nào thuận lợi để ngày mai chặt tiếp. Đội quân chúng tôi có 4 người, chủ yếu vào rừng đốn hạ gỗ giàng giàng, sau đó đưa xuống đường lớn bán cho đầu nậu mua về làm cốt pha.

Chúng tôi tiến sâu vào khu rừng thuộc thôn Cả Soi, xã Xuân Lẹ. Người dẫn đường nói: “Việc đốn hạ gỗ trái phép trong rừng nguyên sinh khiến người dân vô cùng bức xúc. Khu đồi sớ này trước đây còn rất nhiều cây cổ thụ nhưng thời gian gần đây bị lâm tặc chặt hạ không thương tiếc. Người ta chặt, kéo gỗ ngay sát chân đồi mà chẳng thấy kiểm lâm đâu cả”.

Tại điểm rừng thuộc thôn Cả Soi, cách khu dân cư khoảng 20 phút đi bộ, hiện ra trước mắt chúng tôi là gần 20 cây gỗ lớn, đường kính ước tính lên tới 200 vanh mới bị lâm tặc đốn hạ. Nhìn đống gỗ ngổn ngang tôi nhớ tới lời “lâm tặc”: “Muốn đốn gỗ có giá trị cao hơn như gỗ sớ, sến thì phải đi sâu vào bên trong rừng. Loại gỗ sớ thông thường có đường kính 150 - 200 vanh, sau khi lìa rừng, thợ đốn gỗ xẻ ngay tại hiện trường và đưa từng súc ra ngoài bán, mỗi cây thu được khoảng 15-20 triệu đồng”.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trước hiện tượng gỗ rừng nguyên sinh bị chặt hạ trái phép trên địa bàn xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân diễn ra khá công khai đặt ra câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai, trong khi ở đây có lực lượng kiểm lâm canh phòng ngay sát cửa rừng khá cẩn mật. Về việc này, ông Nguyễn Minh Hào - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Bù Đồn, đóng trên địa bàn xã Vạn Xuân thừa nhận, trước Tết Nguyên đán 2017, ở khu vực xã Xuân Chinh, Xuân Lẹ có xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép. Tuy nhiên, ông Hào lại phủ nhận, thời gian gần đây, không có việc đốn hạ gỗ trái phép, nếu có chỉ lác đác vài chỗ… nhỏ lẻ.

Ông Nguyễn Hữu Hậu - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Thường Xuân thừa nhận: Vẫn còn tình trạng khai thác gỗ rừng trái phép tại các thôn Cụt Ặc, Tú Tạo, xã Xuân Chinh và thôn Bọng Nàng, Liên Sơn, Xuân Sơn, xã Xuân Lẹ. Song do lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách còn thiếu, dàn trải trên địa bàn rộng, cá biệt có một số cán bộ còn yếu về năng lực và chuyên môn nên chưa ngăn chặn được việc vi phạm pháp luật do lâm tặc gây ra. Ông Hậu khẳng định sẽ cho cán bộ kiểm lâm kiểm tra lại, nếu đúng như thông tin chúng tôi đưa ra thì rất nghiêm trọng.

Trước sự việc trên, ngày 23/5, ông Lê Quốc Việt- Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá cho biết: Chi cục đã làm công văn hỏa tốc yêu cầu UBND huyện Thường Xuân, Hạt Kiểm lâm kiểm tra, làm rõ. Ông Lê Quốc Việt cho biết thêm: Trước đó, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân báo cáo về việc đã kiểm tra và phát hiện 6 cây sáu muối (gỗ sớ) bị đốn hạ ở thôn Xuân Sơn, xã Xuân Lẹ. “Chúng tôi không bỏ qua bất cứ thông tin nào, sẽ cho lực lượng đến tận nơi kiểm tra. Sau khi có kết quả báo cáo từ huyện Thường Xuân và Hạt kiểm lâm, nếu đúng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, buông lỏng công tác quản lý” - ông Việt khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm một cánh rừng nguyên sinh bị đốn hạ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO