Thí điểm tổ chức giao thông tại nút Ngã Tư Sở, người dân nối đuôi đi ngược chiều

Lê Khánh 18/06/2022 18:55

Sau khi nút giao Ngã Tư Sở được tổ chức lại giao thông nhằm giảm tải ùn tắc giao thông. Song, để tiết kiệm thời gian, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm.

Sở GTVT Hà Nội vừa tổ chức lại nút giao Ngã Tư Sở. Theo đó, Sở GTVT Hà Nội cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện sẽ phải rẽ phải ở Trường Chinh sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700 m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng.
Được biết, nút giao Ngã Tư Sở có khá đông phương tiện lưu thông. Khiến nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Do đó, Sở GTVT tiến hành thí điểm, nghiên cứu và lấy ý kiến đóng góp nhằm giúp người dân đi lại thuận lợi nhất. Thời gian phân luồng thí điểm bắt đầu từ ngày 18/6 đến ngày 2/7.
Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên tổ chức lại giao thông, hàng trăm người dân ngại di chuyển đến điểm quay đầu, bất chấp nguy hiểm để đi ngược chiều mặc cho lực lượng chức năng căng mình phân luồng.
Không làm theo chỉ dân của lực lượng chức năng hàng dài xe vẫn ngang nhiên vi phạm
Hàng loạt, phương tiện ngang nhiên cắt ngang đường để di chuyển gây mất an toàn giao thông.
Thâm chí, càng vào khung giờ cao điểm chiều nhiều phương tiên vi phạm gây hỗn loạn giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở.
Xung đột giao thông diễn ra tại nút giao này khá nghiêm trọng.
Các phương tiện đi ngược chiều chiếm hết phần đường của các phương tiện khác.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thí điểm tổ chức giao thông tại nút Ngã Tư Sở, người dân nối đuôi đi ngược chiều

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO