Cuối năm buôn lậu gia tăng

Bình Nguyên 22/12/2017 08:00

Ngày 21/12, Hải quan tỉnh Quảng Trị cho biết, liên tục phát hiện các vụ nhập lậu đường trắng từ Thái Lan về Việt Nam trên tuyến quốc lộ 9 (QL9) trong những ngày qua. Chỉ trong 2 ngày 16 và 17/12, đã có 3,4 tấn đường trắng nhập lậu qua biên giới bị Hải quan phát hiện, thu giữ. Theo một lãnh đạo Hải quan Quảng Trị: Hoạt động buôn lậu dù có giảm so với năm 2016 nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ – đặc biệt là từ nay đến giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Cuối năm buôn lậu gia tăng

Một vụ buôn lậu qua biên giới được Hải quan Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Trong các ngày 16 và 17/12, tại khu vực đường mòn cách Km 56+200 QL9 khoảng 1,3km về phía Tây và tại khu vực nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện miền núi Hướng Hóa, Hải quan đã phát hiện, bắt giữ tổng cộng 3,4 tấn đường kính trắng Thái Lan cùng 30 chiếc la bàn nhập lậu.

Theo Hải quan Quảng Trị, cuộc chiến chống buôn lậu qua biên giới ở tỉnh này – đặc biệt là trên tuyến QL9 nối các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay với TP Đông Hà chưa biết đến bao giờ mới có hồi kết.

Dù Luật Thuế xuất - nhập khẩu (số 107/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6/4/2016, có hiệu lực từ ngày 1/9/2016) đã xóa bỏ tình trạng quay vòng hàng hóa vào Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo để trục lợi từ chính sách hoàn thuế GTGT nhưng trên thực tế, hoạt động buôn lậu ở Quảng Trị vẫn âm ỉ, đầy thách thức

Chiều 20-12, trong vai những người đi buôn, chúng tôi tiếp cận bến đò Tân Kim của thị trấn Lao Bảo – một trong những điểm tập kết, trung chuyển hàng lậu được đưa về từ bên kia biên giới. Hoạt động buôn lậu dọc sông Sê Pôn thực sự sôi động kể từ nửa đêm về sáng. Mặc nước sông dâng cao, chảy xiết, những chiếc đò cứ nối nhau lao từ bờ sông phía Lào sang bến đò Tân Kim với các bao tải lèn chặt thuốc lá hiệu Jet, Hero, 555, hàng điện tử, mỹ phẩm…

Chỉ chưa đầy 10 phút cập bờ, những chiếc đò lại nhanh chóng quay ngược mũi sang bên kia sông. Hàng dỡ xuống được những người gùi cõng tẩu tán rất nhanh theo các lối mòn dọc sông, vào sâu trong nội địa, tập kết ở nhiều vị trí khác nhau, chờ xe chở về xuôi theo QL9 bằng nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi.

Chia sẻ thông tin về tình hình buôn lậu – đặc biệt là buôn lậu vào dịp cuối năm, ông Hồ Sỹ Trị, Phó Cục trưởng Hải quan Quảng Trị cho biết: Khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo dọc theo tuyến sông Sê Pôn vẫn là điểm trung chuyển hàng hóa trái phép từ Lào về Việt Nam. Năm 2017 hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa lậu qua địa bàn đã giảm so với năm 2016 nhưng vẫn âm ỉ, đầy thách thức.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các mặt hàng buôn lậu qua biên giới và tuồn vào nội địa Việt Nam theo QL9 như đường, bia, rượu, thuốc lá, có xu hướng tăng cao. Đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu vẫn tìm nhiều cách thức đủ thủ đoạn tinh vi đưa hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam.

Ngoài cuộc chiến cam go chống hàng lậu, lực lượng chức năng ở Quảng Trị đang phải nỗ lực chống lại vấn nạn hàng giả, hàng nhái.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Trị, tại những địa điểm như chợ Đông Hà, QL1A từ Ngã Tư Sòng (xã Cam An, huyện Cam Lộ) đến Dốc Miếu (xã Gio Phong, huyện Gio Linh) và tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), tỷ lệ các cơ sở kinh doanh các mặt hàng như mỹ phẩm, áo quần, điện - điện tử, giả nhãn mác, nhãn hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ hiện vẫn còn chiếm từ 5 - 10%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuối năm buôn lậu gia tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO