Ngày ăn nên làm ra

An Bình 24/11/2018 08:30

Black Friday -  Ngày thứ Sáu đen tối được xem là ngày “ăn nên làm ra” của các DN ở Mỹ. Không chỉ ở Mỹ, nhiều năm gần đây, Black Friday đã trở thành dịp để người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi để có thể mua được các sản phẩm, hàng hóa với giá giảm “sốc” nhất năm.

Những ngày này, nơi đâu cũng tràn ngập các băng rôn, biển hiệu quảng cáo giảm giá nhân dịp Black Friday, với mức giảm phổ biến từ 30-50%, thậm chí có cửa hàng treo biển giảm đến 70%. Đây là ngày mang đến cơ hội lớn cho người tiêu dùng có thể mua được nhiều loại hàng hóa tốt, giá rẻ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp “của rẻ là của ôi”. Chị T. một người tiêu dùng cho biết, chị vẫn nhớ năm ngoái săn hàng giảm giá vào ngày này, và chị đã mua được một chiếc đồng hồ giảm giá đến 80%. Thế nhưng hàng vừa mang về hôm trước, hôm sau đã hỏng. Gọi lại cơ sở bán hàng thì điện thoại báo “ngoài vùng phủ sóng”

Black Friday là ngày phổ biến ở nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ. Thời điểm này các DN giảm giá rất “sốc” nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm. Gần đây, ngày này đã thâm nhập vào Việt Nam và được người dân, DN cả nước hưởng ứng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, không loại trừ nhiều DN nhân cơ hội này sẽ tuồn hàng xấu, hàng lỗi, hàng tồn kho ra thị trường. Do đó người tiêu dùng cần phải rất thận trọng khi mua hàng hóa được treo biển “giảm giá sốc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày ăn nên làm ra

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO