Thi vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ?

BẢO HÒA 26/06/2022 06:30

Tuần qua, một số tỉnh, thành trong cả nước đã công bố điểm thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, đáng chú ý, Sở GDĐT TP HCM công bố điểm thi cho hơn 92.700 thí sinh. Môn Toán có điểm trung bình 5,17; Văn 6,85; Ngoại ngữ 5,46. Điểm xét tuyển vào lớp 10 năm nay là tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ hệ số 1.

Điểm chuẩn vào các trường top đầu tại TP HCM dự đoán sẽ tăng nhẹ.

Ngại vì… điểm thấp

Theo dõi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở TP HCM, một số thầy cô giáo đã dự đoán năm nay khó xảy ra những cơn mưa điểm 10. Bởi với kiểu TP HCM ra đề thi có tính phân loại cao như vừa qua, thì ít học sinh lấy được điểm tuyệt đối.

Và sự thực, hôm 24/6, ngay sau khi có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10, một số phụ huynh và học sinh tại TP HCM đã “choáng váng, không thể tin nổi” khi thấy điểm thi thấp hơn dự đoán của họ. Anh Thái Văn Hạ (Q. Bình Thạnh, TP HCM), có con gái vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cho biết, “rất buồn” từ khi biết điểm thi của con.

“Môn Ngữ văn cháu được 4,5 điểm, Toán 5 điểm, Tiếng Anh 5 điểm. Tổng 3 môn dưới 15 điểm”, anh Hạ chia sẻ. Theo lời vị phụ huynh này, con anh cũng “khóc hoài” với điểm thấp như vậy. Mà điểm thấp đồng nghĩa với việc con đường vào lớp 10 của con gái anh Hạ đang hẹp dần.

Một số thí sinh khác cũng “đồng cảnh” với con anh Hạ. Em M. Anh (một học sinh tại TP Thủ Đức cho biết, trong thời gian học cấp 2, em đạt điểm khá tốt với các môn Toán, Ngữ văn - thường 9, 10 điểm. Thế nhưng ở kỳ thi này, em môn Ngữ văn em được 6,5 điểm, Toán 7 điểm, và Tiếng Anh 6 điểm.

“Với điểm số thấp như vậy (tổng 3 môn dưới 20 điểm), em không dám nói với bạn bè”, M. Anh ngậm ngùi.

Không dám chia sẻ điểm số với bạn bè là tâm lý của nhiều em học sinh khi “soi” được điểm số trong ngày 24/6 vừa qua tại TP HCM. Chỉ một số ít em, với điểm số đoạt từ 8 trở lên mới tự tin chia sẻ với người thân, bạn bè.

Hơn 45% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn Toán

Trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 vừa qua, TP HCM có hơn 92.700 thí sinh. Thống kê của Sở GDĐT TP HCM cho thấy, tổng số thí sinh đạt dưới 15 điểm (mỗi môn trung bình dưới 5) là 31.471, chiếm hơn 34%.

Ở mức điểm trên 15 đến dưới 19,5 (trung bình môn 5-6,5) có 28.482 em, chiếm 31%.

Ở mức điểm trên 19,5 đến dưới 24 (trung bình môn 6,5-8) có 23.445 em, chiếm 26%.

Còn lại, 8.670 em, chiếm hơn 9% đạt mức điểm trên 24, tức mỗi môn trung bình trên 8.

Đi sâu phân tích, một số chuyên gia giáo dục chỉ ra, trong tổng số 92.074 bài thi môn Toán có đến 41.774 bài thi có điểm dưới 5, chiếm tỉ lệ 45,3% và trong tổng số 91.817 bài thi môn Tiếng Anh có 41.566 bài thi dưới 5, chiếm tỉ lệ 45,2%.

Như vậy số lượng học sinh có điểm thi dưới trung bình môn Toán và môn Tiếng Anh quá cao, đều chiếm khoảng 45%. Đây là con số bất ngờ trong tình hình học tập tại TP HCM.

So với những năm trước, tỷ lệ dưới trung bình môn Toán giảm đáng kể. Cụ thể, năm 2020, 48% thí sinh nhận điểm dưới 5 môn Toán; năm 2019 là gần 50%. Tỷ lệ điểm dưới trung bình ở môn Ngữ văn và Tiếng Anh biến động không đáng kể.

Trong số hơn 92.700 thí sinh dự thi, 668 em giành điểm 10. Môn Toán có 190 em đạt điểm tuyệt đối, Ngoại ngữ có 478 em. Điểm môn Ngữ văn cao nhất là 9,5; và chỉ có 5 em đạt cùng mức này.

Tuy nhiên, đại diện Sở GDĐT TP HCM lại cho rằng, phổ điểm trên cho thấy đề thi vừa sức, có tính phân hóa; đáp án cụ thể, thống nhất và biểu điểm hợp lý.

Với môn Toán, Sở cho rằng đề có tính phân loại cao, cấu trúc ổn định, phổ điểm ở mức ổn định như mọi năm. Năm nay, tỷ lệ thí sinh có điểm Toán dưới trung bình là 45%, thấp hơn nhiều năm trước.

Trong khi đó, môn Ngữ văn vừa sức, có tính phân hóa. Đây cũng là môn có ít thí sinh bị điểm dưới trung bình nhất với 9.700 em (10,5%). Với môn Tiếng Anh, đề được đánh giá bám sát kiến thức theo chương trình, có tính phân hóa trình độ. Biểu điểm rõ ràng, giúp giám khảo dễ chấm thi.

Điểm chuẩn vào trường top đầu dự đoán tăng nhẹ

Tuy nhiên, vấn đề đang được nhiều phụ huynh, thí sinh quan tâm là điểm chuẩn vào 10 sẽ như thế nào? Bởi năm nay lần đầu tiên điểm thi tuyển sinh lớp 10 được tính theo cách mới: tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tất cả đều tính theo hệ số 1.

Những năm trước điểm thi tuyển sinh lớp 10 là tổng điểm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2. Thậm chí, năm 2021 TP HCM không tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 mà xét tuyển.

Theo dự đoán của bà Trần Tiểu Quỳnh - Phó phòng GDĐT Quận 7, mức điểm chuẩn vào các trường top đầu có thể tăng nhẹ, top giữa không tăng và top cuối tăng hơn một chút so với 2020.

“Thí sinh nên cân nhắc, nếu mức điểm hiện tại chưa như mong muốn, ngoài ba nguyện vọng đã đăng ký, có thể tham khảo thêm các trường ngoài công lập, trung cấp nghề hoặc giáo dục thường xuyên để tiếp tục việc học”, bà Quỳnh nói.

Ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du (Quận 10) nhận định, với các em thuộc nhóm điểm cao (trên 24) có khả năng lựa chọn các trường, lớp chuyên.

“Điểm chuẩn trường top trên như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM, Gia Định, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du... sẽ dao động 21-23.

Nhóm trường top giữa lấy điểm chuẩn 18-20,5. Các trường top dưới ở vùng ven, ngoại thành, điểm chuẩn tương đối thấp, có thể mức 15-16 hoặc thấp hơn”, ông Phú dự đoán.

Đồng quan điểm, ông Phạm Phương Bình - Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) cũng dự đoán điểm chuẩn vào các trường top trên sẽ tăng.

Tiếp đến, với các trường THPT top giữa như THPT Nguyễn Du, Trần Khai Nguyên, Trưng Vương... dự đoán cũng sẽ tăng nhẹ do điểm trung bình môn Ngữ văn tăng so với năm 2020. Bên cạnh đó, số học sinh đạt từ 5 đến 7,5 môn Toán và Tiếng Anh cũng chiếm phần lớn…

Theo Sở GDĐT TP HCM, sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng nộp đơn phúc khảo sẽ thực hiện từ ngày 24 đến 16h ngày 25/6; kết quả chấm phúc khảo được công bố ngày 2/7.

Dự kiến ngày 27/6, Sở sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng. Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ 27/6 đến trước 16h ngày 1/7.

Ngày 11/7, Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 thường và danh sách thí sinh trúng tuyển trường THPT công lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thi vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO