Thiết thực giúp phụ nữ khởi nghiệp

Hải Nhi 04/03/2018 02:07

Theo bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, năm 2017, Hội đã triển khai xây dựng 4 mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vận động thành lập 2 HTX, hàng chục nghìn lượt phụ nữ giúp nhau về vốn, ngày công, qua đó có trên 1,2 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc hoa màu cho hội viên.

Điểm nổi bật là Hội LHPN tỉnh triển khai xây dựng 4 mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vận động thành lập 2 HTX. Vận động hàng chục nghìn lượt phụ nữ giúp nhau về vốn, ngày công, qua đó đã có trên 1,2 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. 100% số cơ sở hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Năm2017, các cấp hội đã phát triển được gần 4.000 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên hơn 261.000 người...

Đáng chú ý trong năm qua, Hội đã xác định hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững là chương trình mũi nhọn. Điển hình như Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phù Cừ. Trong năm 2017, Hội chủ động chỉ đạo rà soát các đối tượng phụ nữ nghèo, phụ nữ nghèo là chủ hộ, tìm các biện pháp giúp đỡ như cho vay vốn, giúp cây giống, con giống, ngày công lao động, giới thiệu việc làm, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hiện nay, Hội Phụ nữ các cấp đang tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý trên 100 tỷ đồng cho hơn 4.000 hộ vay. Vận động được 1.131 lượt chị em có điều kiện giúp 405 lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi về giống, vốn… trị giá trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra Hội tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm xây dựng quỹ hội được 3 tỷ 895 triệu đồng cho 306 hội viên khó khăn vay để phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức 316 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 16.297 lượt chị em tham dự, thực hiện 37 mô hình thâm canh lúa tổng diện tích 892,3 mẫu, 46 mô hình trồng cây vụ đông, mở 13 lớp dạy nghề cho 652 chị em. Thông qua các hoạt động vay vốn, giúp nhau phát triển kinh tế, dạy nghề, chuyển giao KHKT mới… các cấp Hội đã giúp được 641 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, trong đó có 211 hộ do phụ nữ làm chủ.

Ở huyện Tiên Lữ, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được chị em phụ nữ hưởng ứng tích cực. Chị Doãn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Lữ chia sẻ, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo hội phụ nữ cơ sở rà soát danh sách phụ nữ nghèo, trong đó có hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Thời gian qua, hàng ngàn phụ nữ trong huyện được hỗ trợ bằng các hình thức như vay vốn, hỗ trợ kiến thức khoa học kỹ thuật, giúp kinh nghiệm làm ăn. Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, trên địa bàn huyện đã có 655 hội viên giúp đỡ được 755 chị em khó khăn với tổng số tiền là 934 triệu đồng.

Hiện nay, Hội LHPN huyện đang quản lý 121 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ nguồn vốn đạt 80,9 tỷ đồng, giúp cho 3.441 hộ vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tỷ lệ hoàn vốn đạt 99%. Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chỉ đạo cơ sở tiếp tục huy động tiết kiệm, đến nay được 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn tín chấp với Ngân hàng Đông Á cho 532 hội viên của 7 xã vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn là 12,4 tỷ đồng… Cùng với đó, Hội phụ nữ huyện Tiên Lữ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc lúa và hoa màu cho các hội viên.

Đổi mới phương thức hướng dẫn cách làm ăn, hỗ trợ vay vốn, đẩy mạnh khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa... Đó thực sự là những hành động thiết thực chung tay vì người nghèo, giúp giảm nghèo, thoát nghèo nhanh hơn, bền vững hơn của Hội Phụ nữ Hưng Yên

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiết thực giúp phụ nữ khởi nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO