Thiếu dịch vụ y tế cho người chuyển giới

L.H. 30/11/2018 08:30

Ngày 29/11 tại Hà Nội, Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội thảo: Tham vấn ý kiến cộng đồng về quyền của người chuyển giới.

Theo PGS.TS Hồ Thị Hiền - Trường ĐH Y tế cộng đồng, dù hiện nay xã hội đã cởi mở hơn với người chuyển giới tuy nhiên người chuyển giới vẫn gặp không ít khó khăn về tiếp cận giáo dục, đặc biệt là trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

Theo thống kê, tại Việt Nam ước tính có khoảng 300.000- 500.000 người chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, các rào cản về mặt xã hội, văn hóa và pháp lý đang khiến họ trở thành nhóm dễ bị tổn thương. Xuất phát từ thực tế trên tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng, Bộ Y tế cần trình Chính phủ phê duyệt đề án Luật chuyển đổi giới tính trình Quốc hội xem xét đưa vào kế hoạch xây dựng luật năm 2019. Đồng thời cần phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vấn đề người chuyển giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thiếu dịch vụ y tế cho người chuyển giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO