Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp quy hoạch việc trồng cây mắc ca

Văn Dũng 29/09/2020 16:21

Thủ tướng đánh giá cao Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã phát triển cây mắc ca rất tốt tại Việt Nam. Bởi hiếm có loại cây tăng gấp 24 - 25 sản lượng trong  vòng 5 năm.

Phát biểu tại buổi đối thoại với nông dân ngày 28/9 tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, bà con nông dân Tây Nguyên cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, cùng nhau phát triển trong lao động, áp dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất; phát huy lợi thế trong lĩnh vực sản xuất cây công nghiệp trọng điểm như cao su, hồ tiêu, cà phê...cùng với cây ăn quả tại Tây Nguyên.

Hội nghị đối thoại nông dân lần 3 với chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Nhằm hỗ trợ giải đáp câu hỏi, khó khăn và vướng mắt của bà con nông dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, nông dân Đỗ Quý Toán (tỉnh Đắk Lắk) đặt vấn đề, hiện nay cà phê bị rớt giá rất nhiều so với những năm trước khiến nhiều người dân muốn chuyển sang trồng cây khác. Vậy xin Thủ tướng cho biết có nên tiếp tục hay không?

Thủ tướng trả lời, cây cà phê là sản phẩm chủ lực và chiến lược ở Việt Nam. Để phát triển cây cà phê, cần phải có thâm canh tốt, nâng cao chất lượng, quy hoạch vùng cà phê. Chính phủ đang tiến hành mở rộng thị trường, các hướng chế biến, giữ gìn giá trị cà phê Đắk Lắk. Vì vậy bà con nông dân tiếp tục trồng cây cà phê.

Trong khi đó, một số nông dân đề nghị Chính phủ mở rộng các khu chế biến nông sản trên địa bàn Tây Nguyên, đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp chế biến.

Hội nghị đã giải đáp câu hỏi, khó khăn và vướng mắt của bà con nông dân.

Thủ tướng còn cho biết, nông nghiệp Việt Nam đạt thắng lợi toàn diện, cả mùa lẫn giá, Việt Nam giữ được tăng trưởng dương nhờ có trụ đỡ là nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên khó khăn vẫn là thị trường, công nghiệp chế biến và vốn còn thấp. Ngoài ra vấn đề giống, phân bón phải được nâng cao hơn, phải có giống tốt, quán triệt và xử lí nghiêm tình trạng sản xuất, phân phối giống kém chất lượng và phân bón giả…

Ngoài ra, sáng 29/9, cũng tại TP Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị “Kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam trong thời gian qua, định hướng và giải pháp trong thời gian tới”.

Thủ tướng đánh giá cao Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã phát triển cây mắc ca rất tốt tại Việt Nam. Bởi hiếm có loại cây tăng gấp 24 - 25 sản lượng trong vòng 5 năm. Qua đó đã góp phần giúp bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng cũng hi vọng, trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tiếp tục duy trì, phát triển và quy hoạch việc trồng cây mắc ca, tránh tình trạng phân mảnh và nhỏ lẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp quy hoạch việc trồng cây mắc ca

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO