Thừa Thiên-Huế: Giải trình các dự án chậm triển khai

Hữu Thu 08/12/2017 21:31

Thông tin tại kỳ họp thứ 5 HĐND Thừa Thiên - Huế chiều 8/12, 4 vấn đề mà các đại biểu nêu ra tại kỳ họp này liên quan đến lĩnh vực quản lý, trùng tu di tích; tiến độ di dời và xây dựng Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế; việc xây dựng bãi đỗ xe du lịch ở khu vực lăng Khải Định đều đã được giám đốc Sở VHTT giải đáp.

Theo đó, sau khi nhận bàn giao gần 5.000 m2 đất của Quốc phòng tại 268 đường Điện Biên Phủ (Huế) để xây dựng, theo kế hoạch, năm 2019 Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.

Về 24 dự án do chậm triển khai sẽ bị thu hồi, theo giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế từng dự án thì có 18 nhà đầu tư bày tỏ mong muốn triển khai; hiện tỉnh đã thu hồi dự án: sản xuất dụng cụ y tế nha khoa của Công ty TNHH Gapadent Hàn Quốc, dự án khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty Viwaseen.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên-Huế: Giải trình các dự án chậm triển khai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO