Thực trạng tòa nhà 61 Trần Phú (Hà Nội) sau nửa tháng dừng tháo dỡ

Lê Khánh 22/04/2022 09:24

Sau khi Hà Nội "lệnh" dừng thi công dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình, Hà Nội) hiện đã tháo dỡ hết giàn giáo, bạt che quanh khu “đất vàng”chưa bị phá dỡ.

Ngày 6/4 vừa qua, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về rà soát hồ sơ của dự án đầu tư xây dựng công trình tại số 61 phố Trần Phú của Công ty CP thiết bị Bưu điện (Postef - mã chứng khoán POT).
Cùng đó, Bộ Xây Dựng cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội trước mắt tạm dừng thi công, rà soát về các chỉ tiêu quy hoạch, phương án kiến trúc công trình này.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online tòa nhà 61 Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã dừng tháo dỡ, toàn bộ giàn giáo, bạt che quanh lô "đất vàng" đã được dỡ bỏ.
Phía mặt phố Nguyễn Thái Học giao Lê Trực quang đãng trở lại, song, phần mái dỡ bỏ vẫn còn dang dở.
Sau khi tháo dỡ giàn giáo, lưới bảo vệ, bức phù điêu "Quân dân Thủ đô bắn rơi máy bay Mỹ" ngày 19/5/1967 đã được hiện ra hoàn toàn người dân có thể dễ dàng ngắm nhìn.
Những bức tường đang bị phá dang dở có nhiều viên gạch đã bị bung ra gần rơi xuống vỉa hè gây mất an toàn.
Vì vậy, những rào chắn bằng sắt đã được dựng để tránh gây tai nạn cho người đi bộ qua dự án này.
Phối cảnh của công trình đã được lộ rõ sau khi dỡ bỏ lưới bảo hộ.
Tại mặt đường Nguyễn Thái Học dãy nhà xưởng hiện mới chỉ bị dỡ bỏ mái tôn, còn phần tường vẫn chưa bị phá dỡ thì có "lệnh" dừng thi công.
Còn dãy nhà tại đường Hùng Vương ở lô đất 61 Trần Phú vẫn được giữ nguyên trạng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực trạng tòa nhà 61 Trần Phú (Hà Nội) sau nửa tháng dừng tháo dỡ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO